Truy tố oan, một công dân được bồi thường 75 triệu đồng

Ngày 8-12, Viện KSND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã tổ chức xin lỗi công khai và bồi thường 75 triệu đồng đối với anh Lê Văn Lẹ, trú tại phường 5, TP Đông Hà.

Ngày 8/12, tại trụ sở UBND phường 5 TP Đông Hà, Quảng Trị, VKSND huyện Cam Lộ tổ chức xin lỗi công khai và bồi thường danh dự hơn 74 triệu đồng cho anh Lê Văn Lẹ (27 tuổi) do truy tố oan anh này.

Theo hồ sơ vụ án, tối 13/3/2009, sau chầu nhậu, anh Đoàn Nhật Trường rủ Lẹ đi nhậu tiếp. Khi cả hai đang lưu thông trên quốc lộ 9, anh Trường đi trước va chạm với một người đi bộ bên lề đường nên chạy xe loạng choạng, Lẹ đi sau không kịp xử lý đâm vào xe Trường khiến bị hại tử vong sau đó 9 ngày.

Tháng 8/2009, VKSND huyện Cam Lộ truy tố Lẹ về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tuy nhiên, qua nhiều lần xét xử, trả hồ sơ điều tra bổ sung, hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm do TAND huyện Cam Lộ và Quảng Trị đều tuyên Lẹ không phạm tội.

Đến tháng 9/2012, TAND Tối cao xử giám đốc thẩm theo kháng nghị của VKS Tối cao cũng tuyên Lẹ không phạm tội. Theo luật Trách nhiệm bồi thường, việc truy tố của VKSND huyện Cam Lộ dẫn đến oan sai, tổn hại danh dự, nhân phẩm, tinh thần của anh Lẹ và gia đình.

Theo Hoàng Táo

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.