TT-Huế: Bắt khẩn cấp tên giết người, cướp của nguy hiểm

TT-Huế: Bắt khẩn cấp tên giết người, cướp của nguy hiểm
(TPO) Khoảng 19 giờ 20 hôm qua (15/4), tại quầy kinh doanh điện thoại di động Nhật Hùng (số 11A Hà Nội, TP Huế) đã xảy ra vụ giết người cướp của dã man. Chưa đầy 1 giờ sau kẻ gây án đã bị bắt.

Nạn nhân là cô Trần Thị Phương Yến - 18 tuổi, trú tại phường An Cựu (Huế) bị tên cướp Trương Hoàng Biên - Sinh năm 1983, trú tại thị xã Lạng Sơn - dùng dao nhọn đâm chết trong khi đang bán hàng tại đây. Cô Yến đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, vì bị cắt đứt động mạch ở cổ.

Sau khi vụ trọng án xảy ra, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khẩn trương triển khai lực lượng, khẩn cấp điều tra, khoanh vùng đối tượng, phong toả các tuyến đường vào ra thành phố. Chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau khi xảy ra vụ trọng án, khoảng 20 giờ 30, tên cướp Trương Hoàng Biên đã bị sa lưới.

Theo lời kể của anh Hồ Xuân Phương - Lái xe taxi do tên Biên thuê - sau khi gây án, hắn đã đón xe của anh Phương tại đường Nguyễn  Sinh Cung yêu cầu chở về khách sạn Huế (15 Lê Lợi) để lấy quần áo; sau đó hợp đồng anh Phương chở đi Đà Nẵng, nhưng tiếp đó hắn đã đổi ý và yêu cầu chở ra khu du lịch Thanh Tân (Phong Điền, TT-Huế).

Trên đường qua cửa ngõ phía Bắc thành phố Huế, tại vị trí cầu Quán Rớ, cách trung tâm Huế khoảng 8 km, tên cướp nguy hiểm đã bị 2 sĩ quan CSGT là Phan Quốc Chính và Đặng Quốc Xuân tóm gọn.

Qua khám xét trên người kẻ thủ ác, công an đã phát hiện một số lượng lớn điện thoại di động mà tên Biên vừa cướp được. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh làm rõ thêm động cơ người man rợ của tên Biên.

MỚI - NÓNG