Tử hình kẻ giết người bán tài khoản game trong rừng tràm

Lê Đức Quyền sáng nay 29/7 đã thừa nhận mình là hung thủ giết người trong rừng tràm ngày 12/3/2015. Ảnh: Tân Châu.
Lê Đức Quyền sáng nay 29/7 đã thừa nhận mình là hung thủ giết người trong rừng tràm ngày 12/3/2015. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong rừng tràm sau 3 tháng bị giết chết. Hung thủ cướp của nạn nhân 5 triệu đồng, 2 điện thoại di động các giấy tờ cùng chiếc xe máy.

Ngày 27/9, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm, buộc bị cáo Lê Đức Quyền (26 tuổi, ngụ tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) chịu hình phạt chung là tử hình cho hai tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Vụ án như Tiền Phong đã thông tin, Quyền quen biết anh Nguyễn Duy Tiến (chuyên bán các tài khoản game - 31 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).

Do có ý định giết anh Tiến để cướp, vào ngày 12/3/2015, Quyền gọi điện cho anh Tiến nói là để giới thiệu người bán tài khoản game.

Khi anh Tiến đi xe máy hiệu Air Blade đến chỗ hẹn, Quyền bảo anh Tiến chở đến khu vực đồi tràm vắng vẻ thuộc xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào vai anh Tiến.

Anh Tiến cố giằng co nhưng bị Quyền đâm liên tiếp đến hơn 20 nhát dao, gục tại chỗ. Thấy anh Tiến chưa chết hẳn, Quyền lấy đá đập vào mặt anh.

Sau đó, Quyền kéo xác nạn nhân đi khoảng 5 m dùng lá cây phủ lên rồi lục ví lấy 5 triệu đồng, 2 điện thoại di động và các giấy tờ cùng chiếc xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau 3 tháng, người dân phát hiện được thi thể anh Tiến tại rừng tràm và báo cho cơ quan chức năng. Qua điều tra, công an bắt giữ Quyền.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Lê Văn Quyền khai nhận hành vi ‘giết, cướp’ anh Tiến.

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cho rằng, hành vi của bị cáo gây mất trật tự trị an, xâm phạm tính mạng người khác, sau khi gây án bị cáo bỏ trốn dẫn đến công tác điều tra khó khăn, mất thời gian dài…

Trong khi đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt chỉ với nội dung ‘ăn năn hối cải’ – tình tiết mà cấp sơ thẩm đã xem xét. Từ đó bản án phúc thẩm tuyên y án tử hình Lê Đức Quyền.

MỚI - NÓNG