Tử hình kẻ trộm giết vợ con Trưởng ban dân vận huyện

Châu Minh Nhân tại phiên tòa ngày 12/4. Ảnh: Đ.T.
Châu Minh Nhân tại phiên tòa ngày 12/4. Ảnh: Đ.T.
TPO - Thiếu tiền trả nợ, Nhân đột nhập vào căn biệt thự của ông Thường để trộm cắp. Khi bị phát hiện, kẻ thủ ác đã ra tay tước đoạt 2 mạng sống.

Ngày 12/4, tại sân vận động xã Quảng Thành (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), TAND tỉnh mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án Giết người, Cướp tài sản đối với bị can Châu Minh Nhân (22 tuổi, quê Vĩnh Long). Nhân đã ra tay sát hại vợ và con trai của ông Bùi Xuân Thường (55 tuổi, Trưởng ban dân vận huyện ủy Châu Đức).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Châu Minh Nhân là nhân viên xây dựng sân cỏ nhân tạo của một công ty đóng tại TP.HCM. Năm 2014, Nhân quen biết do có tham gia thi công  sân bóng đá nhân tạo gia đình ông Thường.

Do cần tiền trả nợ nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của gia đình ông Thường. Ngày 20/10/2016, Nhân bắt xe khách từ TP.HCM về Châu Đức rồi thuê xe ôm đến chơi và quan sát nhằm tìm cách đột nhập vào căn biệt thự của gia đình ông Thường để trộm cắp.

Vào chiều ngày 24/10/2016, khi Nhân đang lục lọi đồ đạt trong biệt thự thì con trai ông Thường - anh Bùi Phạm Đức Toàn (SN 1999) phát hiện. Nhân cầm thanh sắt đánh nhiều phát vào người, vào đầu khiến anh Toàn tử vong. Kẻ thủ ác lấy dây trói tay, giấu thi thể vào trong nhà kho, rồi tiếp tục lên lầu tìm tài sản.

Lúc bà Phạm Bùi Thúy Nga (SN 1968, vợ ông Thường) đi chợ về  lên lầu tìm con trai. Nhân từ sau vách dùng tuýp sắt đánh, siết cổ khiến bà Nga bất tỉnh. Nhân lột dây chuyền, bông tai, điện thoại trên người nạn nhân.

Sau đó, Nhân mặc áo mưa, bịt mặt, tắt nguồn điện camera quan sát, lấy tổ yến rồi cho tất cả tài sản cướp được vào balo, lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát. Trên đường về TP.HCM, hung thủ ném hung khí cách biệt thự của ông Thường khoảng 200m, vứt biển số xe tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Châu Minh Nhân đã bị công an bắt giữ sau 36 giờ gây án.

Tại phiên tòa, Nhân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị lý giải nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội là do nợ 20 triệu đồng, đến kỳ hạn trả nhưng không có khả năng xoay xở. Khi được HĐXX cho phép nói lời sau cùng, Nhân gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân rồi bật khóc.

TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt Châu Minh Nhân mức án tử hình và buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 200 triệu đồng.

MỚI - NÓNG