Tự tử sau khi đánh vỡ đầu chồng

Tự tử sau khi đánh vỡ đầu chồng
Sáng 29-3, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Bình Sơn tiến hành khám nghiệm tử thi, hiện trường, điều tra về cái chết của Trần Thị Bé N. (27 tuổi) ở thôn Châu Thuận Đông, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn. Qua đó xác định nạn nhân chết do dùng sợi dây tự treo cổ tự vẫn.

Tự tử sau khi đánh vỡ đầu chồng

>> Cắt cổ người yêu đến chết rồi tự tử

Sáng 29-3, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Bình Sơn tiến hành khám nghiệm tử thi, hiện trường, điều tra về cái chết của Trần Thị Bé N. (27 tuổi) ở thôn Châu Thuận Đông, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn. Qua đó xác định nạn nhân chết do dùng sợi dây tự treo cổ tự vẫn.

Ngôi nhà của vợ chồng Kỹ, nơi người vợ treo cổ tự tử
Ngôi nhà của vợ chồng Kỹ, nơi người vợ treo cổ tự tử.

Được biết, trước khi cưới, Trần Thị Bé N. quen một người thanh niên. Tuy nhiên gia đình phản đối, hai người phải chia tay nhau. Người thanh niên này đã tự tử chết ngay sau đó. Sau vài năm, Trần Thị Bé N. kết hôn với anh Bùi Hữu Kỹ ở cùng xã Bình Châu. Hai vợ chồng mở dịch vụ giải trí bi-a tại nhà riêng. Ngoài ra, Kỹ dựng lều sát vách nhà mở tiệm sửa xe đạp.

Theo người thân của N. cho biết, vừa qua, đi siêu âm người vợ phát hiện mình có thai. Cách đây một tuần, hai vợ chồng mâu thuẫn kịch liệt với nhau. Từ đó, vào ban đêm Kỹ về nhà cha mẹ ruột ngủ, ban ngày về nhà sửa xe đạp.

Chiều 28-3, trong lúc Kỹ ngồi chơi bên quán nước đối điện nhà, người vợ bỗng nổi giận đập phá xe máy. Khi Kỹ về nhà, người vợ dùng cây cơ (dùng chơi bi-a) đánh vào đầu, làm toạc da đầu Kỹ. Một người bạn đã chở Kỹ đi Trạm y tế xã khâu vết thương. Người vợ đóng cửa nhà, đập phá đồ đạc và viết đơn ly hôn, sau đó lấy dây treo cổ tự tử.

Theo Thái Thụy
An ninh thủ đô

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.