Tuyên án đường dây đánh bạc M88: Tịch thu sung công quỹ 8 tỷ đồng

Các bị cáo nghe tòa tuyên án chiều 13/11.
Các bị cáo nghe tòa tuyên án chiều 13/11.
TPO - Sau 3 ngày xét xử xử và nghị án, chiều 13/11, phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM xét xử đường dây “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” qua trang mạng M88 đã tuyên án.  

Theo nội dung bản án vừa tuyên, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2013 đến tháng 9/2014, Trần Hầu Chí (SN 1960, hiện đã bỏ trốn) và 11 đối tượng mở 22 tài khoản ngân hàng làm tài khoản đại diện cho M88 nhận tiền của những tham gia đánh bạc.

Trong 22 tài khoản mà 11 đối tượng tổ chức, mở ra này có 15 tài khoản được sử dụng để trung chuyển 644 tỷ đồng. Các con bạc muốn chơi phải tạo tài khoản thành viên tại M88 và nộp tiền bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của M88.

Bản án đã tuyên 11 bị cáo trong tội danh “Tổ chức đánh bạc” gồm: Trần Quốc Khôi, Trần Bùi Minh Tuấn, Dịp Một Sáng, Nguyễn Cẩm Mừng, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thùy Trang, Lê Bảo Duy, Trần Long Thạnh, Phan Minh Trường, Trần Trung Hiếu, Đỗ Minh Tuấn và 33 bị cáo nhóm tội danh “Đánh bạc” gồm nhiều kỹ sư, bác sĩ, công chức… lãnh mỗi bị cáo thấp nhất là 5 tháng 26 ngày tù, cao nhất 9 năm tù (gồm tù treo, tù giam).

Bản án cũng tuyên tịch thu công quỹ nhà nước tổng số tiền 8 tỷ đồng. Tịch thu một số trang thiết bị là tang vật vụ án như máy tính, điện thoại…

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.