Tuyên tử hình ông trùm chuyển ma túy qua đường hàng không

Tuyên tử hình ông trùm chuyển ma túy qua đường hàng không
TP – Sau 3 ngày xét xử, chiều qua TAND Hà Nội tuyên án tử hình Nguyễn Bá Thủy (SN 1969, ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng) về hành vi mua bán ma tuý.

>Vận chuyển ma túy qua đường hàng không: Vô vàn mưu ma chước quỷ
>Xét xử đường dây vận chuyển ma túy qua đường hàng không

 Các bị cáo tại phiên tòa trong ngày đầu xét xử
Các bị cáo tại phiên tòa trong ngày đầu xét xử . Ảnh: An ninh thủ đô

Vợ ông trùm, bị cáo Đoàn Thị Thuý Hồng (SN 1969) lĩnh 20 năm tù.

17 bị cáo khác liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ ma tuý lĩnh từ 4 năm đến tù chung thân. Hai bị cáo còn lại là Trần Vũ Quyết (SN 1988) và Nguyễn Hải Yến (SN 1972) lĩnh lần lượt 24 và 18 tháng tù treo, về hành vi che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, vợ chồng Thuỷ - Hồng cùng đồng phạm đã thực hiện trót lọt 80 lượt mua bán ma tuý. Đường dây này bị phanh phui trong một lần các đối tượng giấu thuốc lắc trong thùng trái cây, đưa lên máy bay vận chuyển từ TPHCM ra Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.