Vác dao phay đi cướp

Tang vật vụ cướp
Tang vật vụ cướp
TPO - Phát hiện anh Vinh và chị Nga đang ngồi tâm sự trên xe máy, Minh cầm dao tiến lại và đe dọa đôi tình nhân đưa cho hắn tiền và điện thoại nếu không sẽ chém chết.

Đội phòng chống tội phạm về cướp và cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP Hà Nội) cho biết, họ vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Minh (34 tuổi, ở xã Đồng Tháp, huyện Đa Phượng, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 1/1/2014, Nguyễn Văn Minh mang theo một con dao phay, đạp xe lòng vòng ở khu vực đường nội đồng thuộc địa phận thôn Thống Nhất, xã Song Phượng, Đan Phượng, với mục đích tìm những đôi nam nữ ngồi tâm sự tại các địa điểm vắng vẻ để cướp tài sản.

Khi phát hiện anh Nguyễn Danh Vinh và chị Viết Thị Nga đang ngồi tâm sự trên xe máy Wave màu đen, Minh liền cầm dao tiến về phía đôi nam nữ này.

Khi tiếp cận, Minh đe dọa sẽ chém chết đôi nam nữ nếu họ không đưa tiền và điện thoại cho hắn.

Quá hoảng sợ, đôi nam nữ đã "nộp" cho Minh 1 chiếc điện thoại Nokia 6300 màu nâu, 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy màu đen và 1 chiếc điện thoại Nokia 1202. Chưa hết, Minh còn lấy của anh Vinh một sợi dây chuyền bạc.

Ngay hôm sau, Minh bán toàn bộ số điện thoại và dây chuyền cướp được với giá 900.000 đồng. Sau khi ăn tiêu hết số tiền này, Minh lên Bắc Sơn, Lạng Sơn thì bị cơ quan công an bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.