Vào quán massage, nam thanh niên bị đâm chết

Sau khi bị đâm nhiều nhát tại một quán massage, anh Trung bỏ chạy. Sau khoảng 2 giờ, người thân mới phát hiện nạn nhân chết trên một bãi đất trống cách hiện trường khoảng 100 m.

Ngày 13/9, Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Ngọc Bảo (22 tuổi, trú phường Duy Tân) và Phạm Tri (tự Quặm, 32 tuổi trú phường Thống Nhất, cùng TP Kon Tum) vì gây ra cái chết của anh Lê Thành Trung (31 tuổi, cùng ở TP Kon Tum).

Khoảng 1h ngày 5/9, anh Trung cùng bạn là Nam (37 tuổi) đang xông hơi tại 1 quán massage trên đường Thi Sách, TP Kon Tum thì xảy ra mâu thuẫn với Bảo và Quặm. Trong lúc xô xát, anh Trung bị Bảo dùng dao đâm nhiều nhát nên bỏ chạy theo đường Thi Sách.

Sau khi gây án, Bảo và Quặm cũng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Vào quán massage, nam thanh niên bị đâm chết ảnh 1

Quặm (trái) và Bảo (phải) tại cơ quan công an.

Anh Nam sau khi gọi điện nhưng anh Trung không bắt máy nên đã báo cho gia đình thanh niên này cùng đến tìm kiếm. Tới khoảng 3h sáng, mọi người phát hiện anh Trung nằm chết tại bãi đất trống trên đường Thi Sách, cách cơ sở massage khoảng 100 m.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.