Vinh (Nghệ An): Cây xanh kêu cứu

Vinh (Nghệ An): Cây xanh kêu cứu
Những ngày cuối tháng 3, ở thành phố Vinh xuất hiện nhiều người mang theo dao, bao tải cùng một số dụng cụ khác, lợi dụng đêm tối, trời mưa rét ít người qua lại trên đường để bóc vỏ cây, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây xanh trồng trên địa bàn.

Cây xanh bị phá hoại nặng nhất là trên đường 3/2, một con đường đẹp, mới được xây dựng, hai bên đường trồng nhiều cây hoa sữa. Bọn trộm không những bóc vỏ cây mà còn bẻ gãy nhiều cây non mới trồng.

Người dân thành phố Vinh cho biết, sở dĩ có hiện tượng này là do vỏ của cây hoa sữa phơi khô sẽ được các hiệu thuốc bắc mua lại để làm vị thuốc và là nguyên liệu làm nhựa quét chống thấm trong các công trình xây dựng và đóng đồ mỹ nghệ.

Việc phá hoại cây xanh trên địa bàn thành phố Vinh đã đến mức báo động; trong khi đó đơn vị chủ quản là Cty Công viên cây xanh thành phố Vinh lại không đủ người và phương tiện để xử phạt những đối tượng này. Các ngành chức năng trong thành phố cần tăng cường phối hợp để sớm ngăn chặn hành vi xấu xa này.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.