Vờ tặng quà phụ nữ để lừa đảo

Vờ tặng quà phụ nữ để lừa đảo
TP - Ngày 12-3, Phòng CSHS Công an Hà Nội bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Thi (SN 1988, quê Đồng Nai) về hành vi sử dụng mạng internet để chiếm đoạt tài sản.

Thi khai, trong thời gian du học tại Malaysia quen một số người gốc Phi. Những người này bàn với Thi sẽ lấy ảnh và tên giả tự xưng là người quốc tịch Anh để chat, làm quen với phụ nữ Việt Nam. Đến khi “thân thiết” các đối tượng sẽ giả vở gửi cho bị hại một kiện hàng có giá trị lớn.

Nhằm củng cố lòng tin cho “con mồi”, các đối tượng gửi cho họ đường link vào một website của một Cty chuyển phát nhanh (thực chất trang web giả do các đối tượng lập ra) để kiểm tra thông tin kiện hàng sắp được nhận.

Đến gần ngày “nhận hàng”, Thi gọi điện cho bị hại, tự xưng là cán bộ Hải quan đang giữ kiện hàng từ Anh gửi về và đề nghị bị hại nộp tiền “thuế hải quan sân bay” và lót tay từ 550 - 15.000 USD mới trả hàng. Sau khi bị hại chuyển tiền, Thi cắt đứt liên lạc. Bước đầu, công an làm rõ có 2 bị hại đã bị nhóm của Thi lừa 200 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.