Lạng Sơn:

Vợ thua bạc 2 triệu bị chồng chém chết

Bị cáo Hiển trước vành móng ngựa. Ảnh: Minh Thảo.
Bị cáo Hiển trước vành móng ngựa. Ảnh: Minh Thảo.
TPO - Do có mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng và bực tức việc vợ đánh bạc bị thua 2 triệu đồng, Hiển nảy sinh ý định giết vợ và nhẫn tâm ra tay khi hai vợ chồng đang đi hái củi.

Ngày 15/8, TAND tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Vương Đức Hiển (SN 1973), trú tại thôn Thâm Mè A, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn về tội Giết người.

Theo cáo trạng, sau khi ăn trưa xong, khoảng 12h40 ngày 6/3/2016, Hiển rủ vợ lên đồi Giếng Tiên thuộc thôn Thâm Mè A, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng hái củi. Trong khi chị Thi đang chặt củi, Hiển dùng dao quắm chém nhiều nhát vào vùng đầu thái dương đỉnh phải, vùng sau gáy làm Mông Thị Thi (vợ Hiển) tử vong tại chỗ. 

Gây án xong, Hiển lấy áo mình đang mặc phủ lên mặt vợ rồi trốn lên rừng rậm.

Khai trước tòa, ông Hiển cho rằng, do có mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng và bực tức việc chị Thi đánh bạc bị thua 2 triệu đồng nên Hiển nảy sinh ý định giết vợ.

HĐXX đã tuyên bị cáo Vương Đức Hiển mức án tù chung thân.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.