Vụ “3 lần mở tòa vẫn không thể xử”: VKS rút hồ sơ hội ý

Thạch Thị Bé Trúc tại phiên tòa lần thứ tư. Ảnh: Tân Châu
Thạch Thị Bé Trúc tại phiên tòa lần thứ tư. Ảnh: Tân Châu
TPO - Sáng nay (11/8), TAND huyện Củ Chi (TP.HCM) xác nhận, Viện kiểm sát huyện Củ Chi đã xin rút hồ sơ vụ “3 lần mở tòa vẫn không thể xử” mà Tiền Phong đã nhiều lần đưa tin.

Dù TAND huyện Củ Chi không nói rõ lý do VKS xin rút hồ sơ, tuy nhiên theo tin riêng của Tiền Phong, việc rút hồ sơ này là để VKS họp liên ngành, xem xét lại một số nội dung liên quan trong vụ án.

Việc VKS xin rút hồ sơ và chưa chuyển lại Tòa, khiến lần mở tòa thứ năm vẫn chưa được lên lịch xét xử.

Trước đó vào ngày 31/5, TAND huyện Củ Chi đã đưa vụ án ra xét xử lần thứ tư. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân có đơn xin hoãn phiên tòa vì đại diện gia đình vắng mặt vì lý do gia đình bận việc khác; 3 luật sư bảo vệ cho bị cáo cũng vắng mặt và có đơn gửi tòa.

Bị cáo Thạch Thị Bé Trúc cũng cho rằng bị cáo có trình bày với Tòa trước phiên tòa này là bị cáo đang bị cảm, sốt. Tại phiên tòa, bị cáo cũng nói rằng mình đang bệnh “Bị cáo khó trả lời được các câu xét hỏi của tòa, bị cáo xin hoãn tòa”.

HĐXX sau gần 1 giờ hội ý đã quyết định cho hoãn phiên tòa nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Vụ án này như Tiền Phong đã đưa tin, vào tháng 5/2016, TAND huyện Củ Chi đã mở phiên tòa sơ thẩm lần đầu nhưng trả hồ sơ, yêu cầu CQĐT trưng cầu giám định tốc độ của xe ô tô, lấy lời khai của người làm chứng…

Đến tháng 9/2016, TAND huyện Củ Chi mở phiên xử sơ thẩm lần hai và tiếp tục trả hồ sơ, vì các yêu cầu của tòa trong lần trả hồ sơ thứ nhất chưa được CQĐT, VKS đáp ứng.

Khi đưa ra xét xử lần ba, CQĐT và VKS vẫn chưa trưng cầu giám định tốc độ ô tô, chưa lấy lời khai nhân chứng theo yêu cầu của tòa nên TAND huyện Củ Chi quyết định lại trả hồ sơ.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Củ Chi, bị cáo Thạch Thị Bé Trúc, sinh năm 1999, quê Trà Vinh, bị cáo buộc tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo khoản 2 Điều 202 BLHS (khung hình phạt từ 3 năm tù đến 10 năm tù).

Cáo trạng nêu, tối 27/3/2015, Trúc điều khiển xe máy lưu thông trên đường nông thôn số 9, hướng từ tỉnh lộ 8 về đường Trần Văn Chấm, phía sau chở bạn là Nguyễn Thị Ngọc (SN 1993, tại Trà Vinh).

Khi đến ngã tư Trần Văn Chấm – đường nông thôn 9 thuộc ấp Hậu (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi),  Trúc cho xe băng qua đường, va chạm với xe ô tô do Huỳnh Nhật Hoài điều khiển đang lưu thông trên đường Trần Văn Chấm, hướng từ tỉnh lộ 2 đi Quốc lộ 22. Vụ tai nạn đã làm chị Ngọc tử vong tại bệnh viện.

Cáo trạng cho rằng, tài xế xe ô tô “có phần lỗi phụ là điều khiển xe khi đến ngã tư không làm chủ tay lái”, tuy nhiên tài xế này không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bị can Trúc có lỗi chính điều khiển xe máy “không có giấy phép lái xe, lưu thông từ đường nhánh ra đường chính không nhường quyền ưu tiên cho ô tô đang đi trên đường chính”.

Bà Nguyễn Thị Hoài Thu - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các Vấn đề xã hội của Quốc hội - bức xúc nói với PV Tiền Phong: “Điều khiến tôi bức xúc là cô này có con 2 tuổi. Mẹ bị bắt giam, hai đứa con sống trong cảnh vắng mẹ. Các cơ quan có trách nhiệm cần xem xét cho cô gái tại ngoại.

Tại sao mình có thể giảm án, tha tù cho rất nhiều người nhân dịp Quốc khánh, Tết đến xuân về lại không để cho những đứa con thiếu vắng hơi ấm của mẹ được gần mẹ”.

Ngay sau phát biểu của bà Thu, ngày 23/1/2016 Thạch Thị Bé Trúc được cho tại ngoại.

MỚI - NÓNG