Vụ án mua trinh, mua dâm ở Cao Bằng: Hơn 77 năm tù

Vụ án mua trinh, mua dâm ở Cao Bằng: Hơn 77 năm tù
TP - Chiều 14/11, sau hai ngày xét xử, HĐXX đã tuyên án các bị cáo trong vụ mua bán dâm trẻ vị thành niên ở Cao Bằng.
Vụ án mua trinh, mua dâm ở Cao Bằng: Hơn 77 năm tù ảnh 1
Các bị cáo lĩnh án

Trong nhóm “môi giới mại dâm”:

Lương Thị Duyên bị tuyên phạt 9 năm tù (cộng bản án 4 năm tù do tội “cưỡng đoạt tài sản”, bị cáo phải chịu 13 năm tù), Vi Thị Mai Hương 9 năm tù, Hoàng Thị Vân Anh 7 năm tù (cộng bản án 9 tháng tù trước, bị cáo phải chịu 7 năm 9 tháng tù), Đặng Thúy My 5 năm tù, Lê Thị Mai Hương 7 năm tù (cộng bản án trước 9 tháng tù, bị cáo phải chịu 7 năm 9 tháng tù).

Đối với nhóm “mua trinh, mua dâm trẻ vị thành niên” lĩnh mức án nhẹ hơn:

Hoàng Ngọc Hà 6 năm tù, Tống Kim Tuấn 3 năm tù cho hưởng án treo, Phạm Văn Ngọc 4 năm tù, Nguyễn Cao Lợi 3 năm treo, Nguyễn Thành Nhơn 3 năm tù (cộng 1 năm tù bản án trước, bị cáo chịu 4 năm tù), Nguyễn Quang Quyền 3 năm tù treo, Nguyễn Đức Thuận 3 năm tù treo, Nguyễn Văn Tân 5 năm tù, Vũ Văn Nhật 3 năm tù, Đinh Ngọc Tuy 3 năm tù treo, Đinh Tiến Dũng 3 năm tù treo, Vũ Chí Hiếu 3 năm tù cho hưởng án treo. Ngoài ra các bị cáo này còn bị tòa phạt 68 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.

Nhìn nhận lại vụ án này, dư luận không khỏi băn khoăn, khi mà hàng loạt cán bộ, chủ doanh nghiệp chỉ vì “ham chơi” đã lâm vòng lao lý. Theo cơ quan tố tụng, các đối tượng đã tổ chức bán trinh và bán dâm 33 lần cho các “đại gia”, do 5 “má mì” môi giới.

Nhóm môi giới do  Lương Thị Duyên cầm đầu. Trong đó, đáng chú ý có 4 lần các bị cáo môi giới đã ép cháu L.T.V.H bán trinh cho Hoàng Ngọc Hà (nguyên chuyên viên Sở GD & ĐT tỉnh) và Phạm Văn Ngọc (giám đốc doanh nghiệp).

Ngoài ra, thị Duyên liên tiếp tổ chức cho Đặng Thúy My (đồng thời là “má mì” trong vụ án) và cháu N.T.T.T (sinh năm 1990) bán dâm cho Tống Kim Tuấn (chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải) và Đinh Tiến Dũng (cán bộ Viện kiểm sát tỉnh Cao Bằng).

Ra trước vòng móng ngựa, thị Duyên vẫn tỏ ra trâng tráo của một “má mì” lão luyện. Thị Duyên học hết lớp 7 thì bỏ học, không có công ăn việc làm ổn định nhưng thích chơi bời, karaôkê...

Bởi vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, Duyên đã nhiều lần cưỡng đoạt tài sản của các em học sinh trường THPT thị xã Cao Bằng, đồng thời tổ chức cưỡng ép, môi giới gần chục trẻ vị thành niên bán trinh, bán dâm.

Điều lạ, tuy tuổi mới đôi mươi nhưng thị Duyên đã tổ chức một đường dây chuyên cung cấp trẻ vị thành niên cao cấp, cung cấp cho những cán bộ chức sắc, doanh nhân.

Phiên tòa khép lại nhưng dư âm của vụ án vẫn chưa dứt.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.