Vụ cướp taxi đầu tiên ở Thanh Hóa

Vụ cướp taxi đầu tiên ở Thanh Hóa
Ngày 5/4, ông Hồ Hữu Thiết - Giám đốc Cty taxi Mai Linh Thanh Hóa cho biết: Vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 4/4, xe taxi mang biển kiểm soát 36L-7563 do anh Trịnh Đình Tường - Nhân viên của Cty điều khiển, đã bị 2 đối tượng lạ mặt cướp.

Theo ông Thiết đây là vụ cướp tắc xi đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong năm 2005 và là vụ thứ 2 trong vòng hơn 1 năm qua mà Cty Mai Linh Thanh Hóa là nạn nhân.

Khoảng 21 giờ, anh Trịnh Đình Tường được 2 đối tượng là nam giới khoảng 25 - 30 tuổi thuê chở từ TP Thanh Hoá về huyện Thọ Xuân. Đến địa phận xã Thiệu Minh (Thiệu Hóa), lợi dụng đường đê vắng, 2 đối tượng này đã dùng dao uy hiếp, lấy đi của anh Tường 530.000 đồng rồi đẩy anh xuống đường và cướp xe tháo chạy.

Anh Tường cho biết, trong 2 đối tượng cướp xe có 1 tên nói giọng miền Nam và 1 tên nói giọng miền Bắc. Sau khi bị cướp anh Tường đã gọi điện báo cho Cty và cơ quan công an.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông báo và phối hợp với Công an các tỉnh lân cận khẩn trương điều tra tung tích 2 tên cướp. Đến 9 giờ sáng ngày 5/4, Công an huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã phát hiện chiếc xe taxi trong tình trạng bị nổ lốp. Hai tên cướp đã bỏ trốn. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG