Vụ đâm chết 3 người ở Long Biên: Tài xế không bằng lái, có 2 tiền án

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TP - Một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng 29/2 đã cướp đi sinh mạng của 3 người, trong đó có 1 cháu bé 6 tuổi. Tài xế gây tai nạn ra đầu thú, khai là bảo vệ tại một chi cục thuế ở Hà Nội, kiêm nghề rửa xe.

Tai nạn kinh hoàng

Khoảng 7h30 ngày 29/2, tại khu phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo hình ảnh camera của một số hộ dân hai bên đường ghi lại, chiếc Toyota Camry mang biển số 29A-866.23 lưu thông trên phố Ái Mộ, đến số nhà 33 phố Ái Mộ thì gặp một xe 7 chỗ chạy cùng chiều phía trước. Tài xế xe Camry đã lấn sang làn đường ngược chiều để vượt qua chiếc xe 7 chỗ với tốc độ cao. 

Do không quan sát nên xe Camry đã đâm vào 2 ông cháu đang đi trên chiếc xe máy ngược chiều khiến cả hai nạn nhân bị bắn văng vào vỉa hè. Sau cú đâm mạnh, xe Camry đâm tiếp vào một người phụ nữ đang đi bộ trên đường, hất văng nạn nhân hàng chục mét, tử vong tại chỗ. Chiếc xe đâm tiếp vào một gốc cây trước số nhà 35 Ái Mộ, đuôi xe văng ra đường va chạm với xe ô tô 7 chỗ, đâm tiếp 2 xe máy đang đỗ trên vỉa hè rồi dừng lại.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 nạn nhân bị tử vong, gồm: bà Nguyễn Thị Trúc (SN 1969, ở phố Ái Mộ, quận Long Biên, Hà Nội, đi bộ, tử vong tại chỗ); ông Trần Việt Tiến (SN 1952, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, tử vong tại chỗ); cháu gái Trần Gia Hân (SN 2009, tử vong trên đường đi cấp cứu). Ông Tiến đang trên đường chở cháu Hân đi học.

Sau khi gây tai nạn, camera của người dân ghi lại tài xế Camry là nam giới, không như các báo điện tử đăng tải buổi sáng cùng ngày, tài xế gây tai nạn là nữ giới. Ngồi ở phía sau là một cô gái trẻ. Tài xế đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Tài xế từng có 2 tiền án

Chiều 29/2, lãnh đạo Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, tài xế xe Camry gây tai nạn khiến 3 người tử vong trên địa bàn đã đến cơ quan điều tra đầu thú vào 13h40 cùng ngày. Danh tính người này được làm rõ là: Nguyễn Quang Vinh (SN 1977, hộ khẩu tại tổ 15, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội), hiện đang ở phố Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên. Anh Vinh khai làm nghề bảo vệ tại một chi cục thuế, kiêm rửa xe ô tô, xe máy.

Vụ đâm chết 3 người ở Long Biên: Tài xế không bằng lái, có 2 tiền án ảnh 1

Tài xế Vinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANTĐ

Theo khai nhận của anh Vinh, hơn 7h ngày 29/2, có khách đến cửa hàng của gia đình anh rửa xe Camry 29A - 866.23. Khách để lại chìa khóa cắm ở ổ. “Tôi lên xe cùng một đứa cháu và mở đĩa nghe nhạc. Sau đó, thấy trên đồng hồ có tín hiệu đèn đỏ nhấp nháy, tôi nổ máy lái xe chạy đến gara ô tô gần nhà để xem lý do. Khi đi đến đoạn cua rẽ phải để lên đường Ái Mộ thì tôi mở cua rộng quá sang bên trái đường. Lúc đó, tôi mất bình tĩnh và không xử lý được nên đã đâm vào bên trái đường và gây ra tai nạn”, Vinh khai.

“Sau đó vì tinh thần hoảng loạn và lo sợ, tôi đã mở cửa xe và bỏ chạy. Sau đó, tôi đến Công an quận Long Biên để đầu thú và trình bày sự việc với cơ quan công an. Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật”, Vinh khai tiếp.

Ngoài ra, Vinh còn khai nhận bản thân chưa có bằng lái xe ô tô, trước khi lái xe có ăn cháo lòng và uống rượu. Bản thân Vinh từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản.

Cùng ngày, Công an quận Long Biên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tử thi, phương tiện, củng cố tài liệu để xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế Nguyễn Quang Vinh

Tối 29/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân Trần Việt Tiến, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên. Ông Chung đã gặp bà Trần Thị Ngọc Dung (vợ ông Tiến), chị Nguyễn Thị Thi (con dâu ông Tiến, mẹ bé Hân). Tại đây, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, thành phố đã yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Long Biên khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông; khởi tố, xử lý nghiêm đối tượng gây tai nạn. UBND thành phố giao UBND quận Long Biên, phường Bồ Đề, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ và phối hợp cùng gia đình tổ chức an táng chu đáo cho các nạn nhân. UBND TP Hà Nội hỗ trợ mỗi nạn nhân bị nạn 5 triệu đồng. Tối 29/2, Cơ quan CSĐT CAQ Long Biên đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quang Vinh về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.       

Dương Lê

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.