Vụ đánh ghen lột truồng tình địch rúng động Đồng Tháp

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Bình và Liễu giữ tay chị T.M.T., còn Thu lấy kéo cắt một phần tóc của nạn nhận. Sau đó, Bình và Liễu cùng nhau cởi y phục của chị T.M.T.

Ngành chức năng huyện Lai Vung, Đồng Tháp, vừa hoàn tất hồ sở để xử lý 3 đối tượng: Trần Thị Bình (SN 1972, ngụ TP HCM), Nguyễn Thị Liễu Thu (SN 1958) và Nguyễn Thị Thu Liễu (SN 1976) cùng ngụ huyện Lai Vung về hành vi làm nhục người khác.

Theo ngành chức năng huyện Lai Vung, vào năm 2003, Trần Thị Bình lấy chồng là Nguyễn Minh Thảo (có đăng ký kết hôn) ngụ huyện Lai Vung. Đến năm 2013, Thảo về quê, còn Bình cùng các con ở lại TP HCM. Khi về quê sinh sống, Thảo có quan hệ tình cảm với chị T.M.T., ngụ huyện Lai Vung. Sau thời gian, Bình biết được sự việc.

Ngày 30/11/2013, Bình từ TP HCM về Lai Vung gặp Nguyễn Thị Thu Liễu (em chồng của Bình) và kêu Liễu chở lên nhà của T.M.T. hỏi chuyện. Bình và Liễu vào nhà sau thấy chị T.M.T. đang ngồi chẻ nan cùng với Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (em chồng của Bình). Bình lớn tiếng nói: “Vợ chồng tao là hợp pháp sao mày phá gia can, hôm nay tao cho mày bài học giật chồng người khác”. Nói xong, Bình xông vào nắm tóc của chị T.MT.

Nghe tiếng la, Nguyễn Thị Liễu Thu (chị chồng của Bình) chạy tới, Thu và Liễu nắm lấy hai tay của chị T.M.T. để cho Bình tát nhiều cái vào mặt chị T.M.T.

Trần Thị Bình, Nguyễn Thị Thu Liễu nắm tay chị T.M.T., còn Thu lấy kéo cắt một phần tóc của chị T.M.T. rồi Thu tiếp tục ôm chị T.M.T. cho Bình và Liễu cùng nhau cởi y phục của chị T.M.T.

Sau khi thực hiện hành vi làm nhục chị T.M.T., cả 3 đối tượng Bình, Liễu và Thu lên xe về nhà thì bị công an bắt giữ.

Theo Tiến Đạt

Theo Đồng Tháp online
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.