Vụ dùng dây điện siết cổ giết người: Nghi can từng học đại học

Vụ dùng dây điện siết cổ giết người: Nghi can từng học đại học
Ngày 11-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục lấy lời khai Nguyễn Thiên Kim - nghi can dùng dây điện siết cổ chết hai người, cướp tài sản.

>> Bắt nghi can giết nữ sinh cướp tài sản

Nguyễn Thiên Kim
Nguyễn Thiên Kim.

Mục tiêu của cơ quan điều tra là xác định thêm Kim có gây ra vụ án nào khác hay không. Hiện những lời khai của Kim hoàn toàn tỉnh táo, khác với lời khai người thân của Kim khẳng định nghi can này đã có lần đi chữa trị tâm thần.

Nguyễn Thiên Kim khai từng là sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai). Sau khi học hết năm nhất, Kim bỏ học. Theo một điều tra viên, TP Biên Hòa xôn xao sau cái chết của em Trần Thị Kim Phúc (16 tuổi), học sinh lớp 10 một trường chuyên nổi tiếng ở thành phố.

Qua lời khai của một tài xế taxi, nghi can Nguyễn Thiên Kim bị khoanh vùng và lập tức lệnh bắt khẩn cấp được thực hiện vào rạng sáng 10-7. Tại nhà Kim ở P.Bửu Hòa (TP Biên Hòa), công an đã thu giữ các tang vật mà Kim cướp tại nhà nạn nhân Trần Thị Kim Phúc.

Từ vụ giết người cướp tài sản này, cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ vụ mất tích của chị Võ Thị Hồng Thạnh (26 tuổi, ngụ P.Bửu Hòa), Kim cũng thừa nhận chính là hung thủ đã giết và giấu thi thể nạn nhân ngay tại nhà.

Kim khai khi chị Thạnh đang cầu nguyện trong nhà thờ, Kim đã giả vờ gọi chị Thạnh xuống phòng của mình (phía sau nhà thờ) nói là có người nhà muốn gặp. Tại đây Kim dùng dây điện siết cổ nạn nhân đến chết, chiếm đoạt 17 vòng vàng, ba nhẫn vàng, một đôi bông tai và một điện thoại di động.

Sau khi giết và cướp tài sản của nạn nhân, đối tượng đã dùng băng keo dán kín phần đầu, mặt nạn nhân rồi bỏ vào một bao vải màu đen, đem thả xuống giếng sau nhà mình, phủ tấm bạt lên miệng giếng và lấy đá đè lên.

Ngày 11-7, cơ quan điều tra cho hay qua khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân Thạnh đang bị phân hủy, trên cổ vẫn còn một dây điện thắt ngang.

H.Mi - Đ.Biên
Theo Tuổi trẻ

 
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.