Vụ mua trinh trẻ em: Khởi tố thêm 3 đối tượng

Vụ mua trinh trẻ em: Khởi tố thêm 3 đối tượng
TP - Liên quan đến vụ án tổ chức môi giới và mua dâm trẻ vị thành niên do Lương Thị Duyên cầm đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố 3 đối tượng.

Đó là Nguyễn Quang Quyền, sinh năm 1967, trú quán tại phường Sông Bằng, thị xã Cao Bằng, Giám đốc Công ty cổ phần chế biến khoáng sản Đại Việt; Nguyễn Thành Nhơn, sinh năm 1973, quê tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, chủ một cơ sở sửa chữa ô tô tại phường Sông Bằng, thị xã Cao Bằng và Nguyễn Đức Thuận, sinh năm 1977, nhân viên Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh (Cục Hải quan Cao Bằng).

Do thái độ thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan cảnh sát điều tra, nên các đối tượng này được phép tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đến nay, các cơ quan chức năng Cao Bằng đã khởi tố 15 đối tượng với tội danh môi giới và mua dâm trẻ vị thành niên.

Ngoài em L.T.V.H bị bán trinh, có ít nhất 4 cháu vị thành niên bị Lương Thị Duyên cùng đồng bọn cưỡng ép bán dâm. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. 

Ngày 27/6, hàng trăm người dân ở thị xã Cao Bằng và các vùng phụ cận đã đến theo dõi vụ án “cưỡng đoạt tài sản” được xét xử công khai tại Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng và chứng kiến bộ mặt thật của “má mì” Lương Thị Duyên.

HĐXX đã áp dụng điều 135 BLHS tuyên phạt “má mì” Lương Thị Duyên 4 năm tù giam đồng thời có trách nhiệm hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.   

MỚI - NÓNG