Vụ nổ ở Kỳ Sơn: Khởi tố, bắt giam ba đối tượng

Vụ nổ ở Kỳ Sơn: Khởi tố, bắt giam ba đối tượng
TP - Tiền Phong ngày 1-7 đã thông tin vụ nổ kinh hoàng ở xã Kỳ Sơn (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) làm hơn 10 người bị thương, 125 ngôi nhà bị sập, hư ngày 29-6, gây hoang mang dư luận.

>> Không phải khủng bố hay trả thù cá nhân

Chiều 2-7, Phó giám đốc CATP Hải Phòng - Đỗ Hữu Ca cho biết, ổ nhóm gây ra vụ nổ kinh hoàng ở xã Kỳ Sơn đã bị bắt lúc 16 giờ ngày 1-7. Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Văn Lâm (45 tuổi) cùng con trai là Nguyễn Văn Đôn (24 tuổi); Ngô Văn Hiếu (24 tuổi) đều ở thôn Pháp Cổ (xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên). Hai bố con Lâm và Đôn bị bắt ngay tại nhà riêng còn Hiếu bị bắt khi đang lẩn trốn ở Thanh Hóa. Các đối tượng này chuyên đi thu gom thuốc nổ đem về bán cho người dân địa phương dùng để khai thác đá.

Tại cơ quan CA, Nguyễn Văn Lâm khai nhận khoảng 1 giờ ngày 29-6, tại nhà riêng ở thôn Pháp Cổ (xã Lại Xuân), Lâm cùng con trai là Đôn và Hiếu khuân lên xe ô tô Ford Everest (biển số 16L-9394) 120 kg thuốc nổ tự chế, 1.000 kíp nổ và 26 kg dây cháy chậm để đem đi tiêu thụ.

Đại tá Đỗ Hữu Ca cho biết, sẽ chỉ đạo lực lượng CA tiếp tục truy quét các ổ nhóm mua bán, sản xuất loại thuốc nổ tự chế.

Chiều 2-7, cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam ba đối tượng Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Văn Đôn và Ngô Văn Hiếu về hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc nổ trái phép gây hậu quả nghiêm trọng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.