Vụ phá rừng ở Quảng Nam: Bắt giam nguyên đồn phó biên phòng

Hiện trường vụ phá rừng pơ mu.
Hiện trường vụ phá rừng pơ mu.
TPO - Cơ quan chức năng đã khởi tố và bắt tạm giam đối với đại úy Lê Xuân Chính – Nguyên đồn phó Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang, kiêm Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang.

Chiều 13/7, Đại tá Nguyễn Hữu Thắng – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho hay, ông đã nhận được thông báo của cơ quan điều tra hình sự quân đội về việc khởi tố và bắt tạm giam đối với Đại úy Lê Xuân Chính – Nguyên đồn phó Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang, kiêm Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, vì có hành vi liên quan đến vụ phá rừng pơ mu ở biên giới Quảng Nam.

Theo công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị đã chuyển hồ sơ, tang vật và các đối tượng cho cơ quan điều tra hình sự của quân đội thụ lý. Trước khi chuyển hồ sơ, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố tất cả 20 bị can.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, đầu tháng 7/2016, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam liên tục phát hiện nhiều phách gỗ pơ mu được cất giấu trong rừng và những địa điểm gần với Trạm Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang) và khuôn viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện tại khu vực giáp ranh biên giới Việt Lào có hàng chục cây pơ mu cả trăm năm tuổi bị đốn hạ hàng loạt. Đích thân phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã vào tận hiện trường vụ phá rừng.

Tại buổi họp báo ngày 25/8/2016, Công an tỉnh Quảng Nam công bố đã bắt giữ và khởi tố 9 bị can, những ngày sau đó có nhiều đối tượng vận chuyển gỗ ra đầu thú.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.