Vụ tai nạn tàu E1: 2 Phó TGĐ bị... "phê bình nghiêm khắc"

Vụ tai nạn tàu E1: 2 Phó TGĐ bị... "phê bình nghiêm khắc"
Sáng nay (25/4), Hội đồng Quản trị Tổng Cty ĐSVN vừa có công văn số 873 về báo cáo kiểm điểm, xử lý vụ tai nạn tàu E1. Theo đó, 2 Phó Tổng Giám đốc và 4 cán bộ của Tổng Cty ĐSVN bị phê bình nghiêm khắc.

Hôm nay, 25/3, Hội đồng quản trị Tổng Công ty ĐSVN báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT kết quả xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan trong vụ tai nạn tàu E1.

Tại Xí nghiệp Đầu máy HN (đơn vị trực tiếp), cách chức ông Phạm Văn Nghiêm - Tổ trưởng giám sát, ông Nguyễn Trọng Hội - Đội trưởng đội lái máy 4, ông Lưu Quang Khải - Phân đoạn trưởng phân đoạn vận dụng.

Khiển trách ông Nguyễn Văn Chung - Phân đoạn phó phân đoạn vận dụng và ông Nguyễn Thanh Cương - Phân đoạn phó phân đoạn vận dụng.

Đối với diện Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội quản lý, cách chức ông ông Phạm Văn Trường - Phó Giám đốc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội.

Đối với diện Tổng Công ty ĐSVN quản lý, cảnh cáo ông Vũ Văn Đoá - Giám đốc Xí nghiệp Đầu máy HN.

Theo công văn 873, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty ĐSVN đề nghị cấp trên xem xét nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm, phê bình đối với ông Nguyễn Hữu Bằng - TGĐ Tổng Công ty ĐSVN. Phê bình nghiêm khắc 2 Phó Tổng Giám Đốc Vương Đình Khánh và Nguyễn Đạt Tường

Tại Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội (đơn vị trực tiếp quản lý Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội), khiển trách ông Trần Đức Giao - Tổng Giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội; ông Trần Gia Tiến - Phó Tổng Giám đốc phụ trách vận tải và an toàn vận tải; ông Ngô Cao Vân - Phó Tổng Giám đốc phụ trách an toàn đầu máy toa xe. Phê bình nghiêm khắc bà Nguyễn Thị Minh Hà - Giám đốc Xí nghiệp vận dụng toa xe khách Hà Nội.

Tại Tổng Công ty ĐSVN (trực tiếp quản lý Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội), phê bình nghiêm khắc các ông Bùi Thanh Trung - Trưởng ban Tổ chức cán bộ - lao động, ông Trần Bát - trưởng ban Vận chuyển, ông Nguyễn Hữu Tuyên - Trưởng ban thanh tra giao thông đường sắt, ông Vũ Trọng Quỳnh - Trưởng ban Đầu máy toa xe.

Với diện do Hội đồng Quản trị Tổng Công ty ĐSVN quản lý, phê bình nghiêm khắc ông Vương Đình Khánh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách vận tải và an toàn vận tải giao thông đường sắt; ông Nguyễn Đạt Tường, Phó Tổng Giám đốc phụ trách an toàn đầu máy toa xe.

Theo công văn 873, đề nghị cấp trên xem xét nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm, phê bình với tập thể Hội đồng quản trị Tổng Công ty ĐSVN; tập thể Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty ĐSVN và ông Nguyễn Hữu Bằng - TGĐ Tổng Công ty ĐSVN.

MỚI - NÓNG