Vụ thành viên nhóm 'cô hồn Biên Hòa' bị đâm chết: Bắt giữ 6 nghi phạm

Nhóm đối tượng gây án chết người
Nhóm đối tượng gây án chết người
TPO - Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả làm chết người tại phường Thanh Bình, TP.Biên Hòa.

Ngày 3/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, họ đã bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Tấn Tài (16 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Biên Hòa), Võ Thành Trung (17 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp), Đinh Thành Tài (16 tuổi, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Trương Hữu Trung (16 tuổi, ngụ phường Tân Mai), Ngô Đức Quý (17 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp), Phạm Đại Nhân (17 tuổi, ngụ phường Tân Phong). Đây là các nghi can liên quan đến vụ ẩu đả làm chết người tại KP.1, phường Thanh Bình, TP.Biên Hòa. 

Trước đó vào khoảng 19h ngày 28/7, một nhóm 11 thanh thiếu niên tụ tập ở quán nước tại  KP.1, phường Thanh Bình, TP.Biên Hòa, trong đó có Hồ Ngọc Hiếu (17 tuổi, ngụ KP.4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa. Đây là các thành viên kết bạn trên facebook với tên gọi “Nhóm các cô hồn Biên Hòa”.

Bất ngờ một nhóm khác gồm khoảng 10 thanh thiếu niên đi trên 4 xe máy ập đến quán. Một đối tượng trong nhóm này đã cầm vỏ chai bia đã đập bể xông vào tấn công Hiếu, khiến nạn nhân bị thương nặng. Hiếu sau đó tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.