Vụ thất thoát 966 tỷ đồng Nhà nước: Viện Kiểm sát bác luật sư

Vụ thất thoát 966 tỷ đồng Nhà nước: Viện Kiểm sát bác luật sư
TP - Ngày 29/10, trong phần tranh tụng tại phiên tòa xét xử 11 bị cáo gây thất thoát 966 tỷ đồng tiền Nhà nước tại Agribank Chi nhánh 6, đại diện VKS đã bác phần lớn đề nghị của các luật sư tham gia bào chữa.

Đề nghị điều tra bổ sung để làm rõ tội danh của bị cáo Dương Thanh Cường, nguyên Tổng Giám đốc Cty Tấn Phát bị đại diện VKS bác bỏ, vì cho rằng không có cơ sở. Sau khi bị VKS bác đề nghị, hai luật sư Nguyễn Đăng Trừng và Trần Kim Ni, cùng bào chữa cho bị cáo Cường đã phản đối và mong đại diện VKS xem xét lại.

Tranh luận với đại diện VKS, luật sư Phan Trung Hoài, bào chữa cho bị cáo Hồ Đăng Trung, nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 6 TPHCM cho rằng, bị cáo Trung cho mượn tài sản thế chấp là phù hợp với quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, đại diện VKS giữ nguyên quan điểm khi cho rằng các bị cáo trong nhóm cán bộ ngân hàng Agribank Chi nhánh 6 đã thực hiện quy trình ngược trong việc cho Dương Thanh Cường vay tiền. Mặc dù biết rõ hồ sơ cho vay không đủ điều kiện nhưng Hồ Đăng Trung vẫn chỉ đạo cấp dưới cho vay.

Do đó, đại diện VKS đã bác đề nghị của luật sư Phan Trung Hoài, về việc chuyển tội danh cho bị cáo này, từ tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng sang tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

MỚI - NÓNG