Vụ vợ trẻ bị tình nhân của chồng đâm suýt chết: Có dấu hiệu truy sát?

Na khi đang được cấp cứu tại Bệnh viện (ảnh nhân vật cung cấp)
Na khi đang được cấp cứu tại Bệnh viện (ảnh nhân vật cung cấp)
TPO - Ngày 24/2, người nhà của nạn nhân Lê Thị Na (SN 1996 – trú tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) cho biết, họ không đồng tình về quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội danh “cố ý gây thương tích” của Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk).

Cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định, Na bị tổn hại 75% sức khoẻ, trong đó có những vết đâm thấu ngực, thấu phổi, đứt thận… Em gái Na bị tổn hại sức khỏe 10%.

Theo bà Trần Thị Thuý (SN 1969 – mẹ chồng Na) cho biết, hôm xảy ra vụ việc chính bà là người cùng với con dâu đến khu đập ở thị trấn Ea K’nốp. Bà chứng kiến và khẳng định việc Trần Thị Hà (SN 1994 – trú tại thị trấn Ea K’nốp) dùng dao đâm Na là hành động cố tình truy sát. 

“Khi con dâu tôi bị đâm 5 nhát gục xuống, Hà chẳng những không dừng lại mà còn xông tới đâm thêm 2 nhát vào vùng hiểm” – Bà Thuý phẫn nộ kể.

Cũng theo bà Thuý, thời điểm xảy ra vụ việc có 1 người tên Xuân (bạn của Hà) vừa gọi điện, vừa nhắn tin hối thúc Na ra bờ đập để nói chuyện. 

“Na một mực đòi gặp Hà, tôi can ngăn không được. Lúc tôi đến bờ đập thấy có 2 người phụ nữ đứng ở đó (Hà và Xuân). Tôi dừng xe lại để cho hai đứa nói chuyện, thì bất ngờ nghe tiếng kêu cứu của con dâu, rồi nó gục xuống. Tôi túm vào tay, giằng co mãi, Hà mới chịu buông dao” – Bà Thuý nhớ lại.

Luật sư Phan Ngọc Nhàn, đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk khẳng định hành động của Hà là cố tình đoạt mạng sống của đối phương, nên phải khởi tố tội danh giết người theo điều 93 Bộ luật Hình sự (năm 1999), mới đúng người đúng tội.

Vụ vợ trẻ bị tình nhân của chồng đâm suýt chết: Có dấu hiệu truy sát? ảnh 1

Bà Thuỳ (bên trái) và mẹ đẻ của Na không đồng tình với quyết định khởi tố tội danh cố ý “gây thương tích” của Công an huyện Ea Kar

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, công an huyện Ea Kar đã hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Trần Thị Hà để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. 


Theo cơ quan cảnh sát điều tra, lúc 13 giờ 30 ngày 27/1, do nghi ngờ chồng là anh Phan Ngọc Vũ (SN 1994) có bồ, nên chị Lê Thị Na (SN 1996) cùng với em gái là Lê Thị Diệu Linh (SN 1998) và một số người quen đã hẹn chị Trần Thị Hà để “nói chuyện”. 

Na và Linh dùng tay túm tóc đánh Hà, không ngờ bị người này rút dao đâm nhiều nhát trúng tay Linh và nhiều nhát trúng ngực và bụng của Na.

Na được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng bị nhiều vết thương thấu ngực, bụng, xuyên cơ hoành, đứt ngang cuống lách, đứt thận. Sau thời gian cấp cứu, chữa trị chị Na đã được cho ra viện, nhưng vẫn còn rất yếu.


MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.