Vượt hơn 1.000 cây số mua biển số giả để đi cướp

Đối tượng cướp giật Đức (áo đỏ) và Rin tại cơ quan công an Huế
Đối tượng cướp giật Đức (áo đỏ) và Rin tại cơ quan công an Huế
TPO - Đức và Rin vượt hơn 1.000 cây số vào TPHCM mua một biển số xe mô tô giả, thay vào xe Exciter có biển số thật là 74F1 - 165.17, để đi cướp giật, hòng qua mắt lực lượng công an.

Ngày 28/6, Công an thành phố Huế đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng gây ra liên tiếp 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Thông tin ban đầu từ công an, khoảng tháng 3/2017, Nguyễn Viết Đức (SN 1998, tạm trú xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) và Hồ Di Rin (SN 1997, tạm trú phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Sau đó, Đức và Rin vượt hơn 1.000 cây số vào TPHCM mua một biển số xe mô tô giả, thay vào xe Exciter có biển số thật là 74F1 - 165.17. Cả hai dùng phương tiện lắp biển số giả kể trên để vào Huế cướp giật tài sản.

Trong hai tháng 3 và 4/2017, Đức và Rin gây ra 5 vụ cướp giật tài sản tại Huế, với tổng giá trị tài sản lên đến hàng chục triệu đồng. Nạn nhân của Đức và Rin chủ yếu là phụ nữ.

Ngày 28/6, Công an thành phố Huế quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đức và Rin để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

MỚI - NÓNG