Vượt sông biên giới buôn ma túy

Hai đối tượng Giấy và Mẩy
Hai đối tượng Giấy và Mẩy
TPO - Chiều 23/9, tại khu vực bờ sông biên giới thuộc thôn Cửa Suối, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, đội tuần tra Đồn Biên phòng A Mú Sung, BĐBP tỉnh Lào Cai đã bắt quả tang 2 đối tượng vượt biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam mang theo ma túy.

Theo đó, khi đội tuần tra tiến hành kiểm tra hành chính 2 đối tượng gồm Hầu A Giấy (sinh năm 1968) và Tráng Thị Mẩy (sinh năm 1969, cả hai cùng trú tại thôn Bản Tàng, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát), phát hiện đối tượng Tráng Thị Mẩy đang giấu trong người một gói ni lon màu trắng và 3 gói giấy có chữ Trung Quốc, trong các gói này đều có chứa chất bột khô màu trắng, vón cục. 

Hầu A Giấy và Tráng Thị Mẩy khai nhận số chất bột trên là heroin được mua của một người đàn ông ở bên Trung Quốc, với mục đích về để dùng và bán lẻ cho các con nghiện.  

Hầu A Giấy đã rủ Tráng Thị Mẩy vượt sông biên giới sang Trung Quốc bằng một cây vầu, mặc dù nước Sông Hồng đang có lũ to, nhưng các đối tượng đã bất chấp hiểm nguy vượt biên giới để mua ma túy về bán lẻ. Khi các đối tượng đang từ bờ sông biên giới lên thì bị lực lượng BĐBP phát hiện và bắt giữ. 

Đồn Biên Phòng A Mú Sung đã lập biên Bản phạm tội quả tang đối với Hầu A Giấy và Tráng Thị Mẩy, thu giữ và niêm phong số chất bột khô màu trắng đục vón cục trên và đưa đi trưng cầu giám định. 

Hiện vụ việc đang được phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.