Xác định danh tính 3 cô gái lột đồ, đánh thiếu nữ 16 tuổi

Danh tính 3 cô gái trẻ đánh hội đồng thiếu nữ 16 tuổi tại quán cà phê ở Quảng Nam đã được công an xác định.

Sáng 19/1, thiếu tá Mai Thanh Tâm, Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), cho biết cơ quan điều tra đã xác định Lê Minh Huyền Trang (19 tuổi), Lê Thị Phương Huyền (17 tuổi, cùng trú thị trấn Ái Nghĩa) và Phan Thị Mỹ Dung (18 tuổi, trú thôn Gió Tây, xã Đại Hòa) là những người có mặt trong clip đánh người tại quán nước. Trong đó, một cô gái đã đến trình diện cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, cô gái khai nạn nhân đã nói xấu Trang, Huyền và Dung nên cả nhóm ra tay đánh hội đồng, lột quần áo nạn nhân.

Xác định danh tính 3 cô gái lột đồ, đánh thiếu nữ 16 tuổi ảnh 1

Cảnh sát đang truy tìm những nghi can còn lại có liên quan đến vụ hành hung và lột quần áo của thiếu nữ 16 tuổi. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, chiều 18/1, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi cảnh một thiếu nữ bị nhóm 3 cô gái lao vào đánh đập tại quán một quán nước ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (Quảng Nam).

Nạn nhân liên tục kêu la, van nài nhưng nhóm người này không buông tha, họ vẫn tiếp tục chửi bới và có những hành vi bạo lực với nạn nhân.

Không chỉ bị đánh, thiếu nữ 16 tuổi còn bị nhóm 3 cô gái lột quần áo ngay tại quán. Khi thấy có người lạ bước vào, các cô gái liền đưa nạn nhân đến vị trí khác trong quán. Toàn bộ vụ việc được nhóm này phát trực tiếp trên Facebook.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.