Xác minh thông tin tiệm kim hoàn bị khống chế, cướp vàng

Camera an ninh ghi lại hình ảnh nam thanh niên vờ hỏi mua nữ trang để cướp vàng. Ảnh: X.Liêm
Camera an ninh ghi lại hình ảnh nam thanh niên vờ hỏi mua nữ trang để cướp vàng. Ảnh: X.Liêm
TPO - Sáng 28/4, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) phối hợp lực lượng chức năng tiến hành xác minh thông tin do dân trình báo về một tiệm kim hoàn đóng tại khu vực trung tâm thị xã vừa xảy ra vụ cướp vàng.

Theo trình báo của chủ tiệm vàng T.T đóng tại đường Nguyễn Tất Thành (phường Phú Bài, Hương Thủy), vào khoảng 18h30 tối 27/4, nơi đây xảy ra một vụ cướp tài sản có giá trị.

Thời điểm trên, một thanh niên đi xe gắn máy ghé vào tiệm T.T vờ hỏi mua vàng. Lúc này, trong tiệm vàng có một phụ nữ tên C ngồi bán hàng. Tên cướp dùng vũ lực khống chế lấy đi 1,2 cây vàng 9,999. Sau khi cướp được số vàng trên, tên cướp xô ngã bà C rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Trích xuất dữ liệu từ camera an ninh của tiệm vàng ghi lại cho thấy, tên cướp là nam giới, khoảng 30 tuổi, mang khẩu trang và đội nón bảo hiểm màu trắng đen.

Hành vi của tên cướp được đánh giá là hết sức liều lĩnh. Tại thời điểm xảy ra vụ cướp, đoạn đường Nguyễn Tất Thành qua phường Phú Bài có đông phương tiện xe cộ, người dân qua lại.

Công an thị xã Hương Thủy hiện thu thập chứng cứ, tổ chức xác minh, điều tra làm rõ về vụ cướp tiệm vàng táo tợn này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.