Xác minh vụ nữ thực tập sinh tố thẩm phán gạ tình

Hai thực tập sinh gửi đơn và bằng chứng tố cáo một thẩm phán của TAND quận Bình Thạnh (TPHCM) có hành vi gạ tình và quấy rối họ. Trong khi đó, lãnh đạo TAND quận Bình Thạnh đang xác minh, làm việc với người bị tố cáo.

Chiều 2/8, nguồn tin của PV cho biết, TAND quận Bình Thạnh, TP HCM đang thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ đơn của hai thực tập sinh tố cáo một thẩm phán nam của toà này có hành vi gạ tình, quấy rối họ.

Theo đó, sau khi kết thúc kỳ thực tập hồi cuối tháng 6 tại TAND quận Bình Thạnh, 2 nữ sinh đã gửi đơn tố cáo tới nhiều cơ quan, kèm theo một đĩa ghi âm những đoạn trao đổi giữa họ với một nam thẩm phán. Vị cán bộ tên Hùng.

Như đơn tố cáo, lợi dụng vai trò người hướng dẫn của mình, thẩm phán Hùng đã nhiều lần có lời nói, cử chỉ và hành động gạ gẫm 2 nữ thực tập quan hệ tình cảm trong khoảng hai tháng tại TAND quận Bình Thạnh (từ tháng 4 đến tháng 6).

Nguồn tin nói, lãnh đạo TAND quận Bình Thạnh đang xác minh, làm việc với người bị tố cáo để làm rõ tính chính xác của các đoạn ghi âm mà nữ thực tập sinh tố cáo. Người có trách nhiệm của TAND quận Bình Thạnh khẳng định sẽ xử lý nghiêm, đúng với tính chất, mức độ vi phạm nếu có.

Trong mắt đồng nghiệp, ông Hùng được đánh giá là người có năng lực, đạo đức tốt. Năm 2015, ông này được bầu là chiến sỹ thi đua và theo quy định thì sẽ được tăng lương trước niên hạn 6 tháng.

* Tên người bị tố cáo đã thay đổi.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.