Xe khách không đi vào tuyến đường chính qua đền Trần để giảm ách tắc

Xe khách không đi vào tuyến đường chính qua đền Trần để giảm ách tắc
TPO - UBND TP Nam Định đã huy động hơn 2000 cảnh sát và các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cho đêm khai ấn đền Trần diễn ra tối 10/2 (ngày 14 tháng Giêng).

Chiều 10/2, hàng ngàn người dân thập phương ùn ùn về đền Trần trước giờ khai ấn khiến nhiều tuyến đường từ thành phố bắt đầu có dấu hiệu ùn ứ. 

Bà Phạm Thị Oanh - Phó Chủ tỉnh Thường trực UBND TP Nam Định, Trưởng ban tổ chức lễ hội đền Trần cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự cho buổi lễ khai ấn, thành phố huy động hơn 2000 chiến sỹ công an, quân đội, dân quân tự vệ luân phiên bảo vệ từ sáng. Đồng thời, chuẩn bị hàng trăm rào sắt, barie hỗ trợ phân luồng dòng người tới xin ấn.

Ban tổ chức lễ hội đã thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật các hành vi ăn xin, tăng giá dịch vụ ăn uống, trông xe, đổi tiền lẻ… Đối với các trường hợp ăn xin, tổ công tác sẽ đưa về trung tâm bảo trợ của thành phố.

Xe khách không đi vào tuyến đường chính qua đền Trần để giảm ách tắc ảnh 1

Rào sắt được ban tổ chức lễ hội đền Trần chuẩn bị hỗ trợ phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai ấn. 

Dự kiến số lượng khách lớn về đêm khai ấn, ban tổ chức đã bố trí 2 bãi trông xe trước cửa đền với sức chứa hơn 5.500 phương tiện. Giá vé theo quy định của thành phố và có giá niêm yết tại các điểm ra vào.

Phòng CSGT Công an tỉnh Nam Định cũng cho biết, 200 chiến sỹ được huy động phân luồng phương tiện dọc các nút giao trọng điểm từ thành phố tới đền Trần. “Tùy vào tình hình thực tế, chúng tôi sẽ phân luồng, hướng dẫn một số xe tải, xe container, xe khách không đi vào tuyến đường chính qua đền Trần để giảm thiểu ách tắc giao thông”, ông nói.

MỚI - NÓNG