Xét xử đại án OceanBank: Triệu tập thêm nhiều cán bộ OceanBank, Vietsovpetro

Đại diện NHNN trả lời HĐXX.
Đại diện NHNN trả lời HĐXX.
TP - Ngày 8/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục thẩm vấn các bị cáo trong vụ án thất thoát 2.000 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank). Tại tòa, các luật sư xét hỏi về hành vi chi lãi ngoài sai quy định.

Về việc này, các bị cáo nguyên là lãnh đạo chi nhánh, phòng giao dịch của OceanBank đều cho rằng truy tố họ về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là không chính xác. Theo họ, việc chi lãi ngoài diễn ra từ lâu, công khai giúp ngân hàng thoát khỏi khủng hoảng.

Bị cáo Đỗ Quốc Trình - nguyên GĐ chi nhánh Phú Mỹ Hưng bị truy tố vì chi lãi ngoài hơn 1,2 tỷ đồng nhưng cho rằng mình không phạm tội. Ông Trình nói: “Tôi hỏi vì sao bị bắt thì cán bộ điều tra nói với tôi giống như anh ra đường vi phạm giao thông, ai bị bắt thì người đó phải chịu… Tôi cho rằng tội của mình là đã làm giám đốc. Mong tòa xem xét cho tôi cũng như các bị cáo khác là giám đốc các chi nhánh”.

Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch OceanBank cũng cho rằng nếu không chi lãi ngoài thì ngân hàng sẽ sụp đổ. Bị cáo nói: “Sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 02, quy định các tổ chức tín dụng huy động lãi suất không được vượt quá 14%/năm, các phương tiện thông tin đại chúng công bố có một số ngân hàng chi lãi suất vượt trần, hình thức xử phạt là cách chức 2 - 3 năm đối với giám đốc chi nhánh… Có thời điểm bị cáo ra chỉ thị OceanBank không được chi vượt lãi suất nữa, nhưng sau đó OceanBank gần như tê liệt, chỉ có người rút, không có ai gửi tiền cả”.

Ông Thắm cho rằng tại thời điểm mình chi lãi ngoài, có hàng chục ngân hàng khác cũng làm như vậy nhưng không bị xử lý hình sự. Ông Trần Anh Hùng - đại diện NHNN khẳng định lời khai này và cho biết thêm từng xử lý một số ngân hàng chi lãi ngoài. Tuy nhiên, khi HĐXX hỏi: “Lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định là lãi suất nào, có trùng với khái niệm lãi suất huy động vốn tối đa không?”, ông Hùng ngập ngừng rồi cho biết chưa thể trả lời ngay.

Đặc biệt, HĐXX yêu cầu thư ký phối hợp với công an triệu tập một số người đến toà gồm Trần Thị Kim Chi - nguyên Phó GĐ Chi nhánh Hải Phòng; Lê Thị Thoa - Phó GĐ Chi nhánh Hà Nội; Trần Thanh Quang - nguyên Phó TGĐ Oceanbank; Từ Thành Nghĩa - TGĐ Liên doanh dầu khí Vietsovpetro. Trong đó, ông Quang bị triệu tập do một số bị cáo khai ông biết chủ trương chi lãi ngoài của OceanBank. Tới tòa, ông Quang kiên quyết phủ nhận lời khai này, nói đây không phải lĩnh vực mình quản lý.

Hôm nay (9/9), tòa tiếp tục làm việc. 

Ông Thắm cho rằng tại thời điểm mình chi lãi ngoài, có hàng chục ngân hàng khác cũng làm như vậy nhưng không bị xử lý hình sự. Ông Trần Anh Hùng - đại diện NHNN khẳng định lời khai này và cho biết thêm từng xử lý một số ngân hàng chi lãi ngoài. Tuy nhiên, khi HĐXX hỏi: “Lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định là lãi suất nào, có trùng với khái niệm lãi suất huy động vốn tối đa không?”, ông Hùng ngập ngừng rồi cho biết chưa thể trả lời ngay.

MỚI - NÓNG