Ngày 30/3/2007:

Xét xử Nguyễn Văn Lý tội tuyên truyền chống Nhà nước

Xét xử Nguyễn Văn Lý tội tuyên truyền chống Nhà nước
TPO - Theo tin từ cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Lý – kẻ ngoan cố vi phạm pháp luật, chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam sẽ được đưa ra xét xử trước pháp luật vào ngày 30/3/2007 tại Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Được biết, Nguyễn Văn Lý (cư trú tại 69 Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế), bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế  ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội tuyên truyền chống đối Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điểm C, khoản 1, Điều 88 - Bộ luật hình sự do đã cấu kết với một số đối tượng khác âm mưu thành lập đảng chính trị trái phép nhằm mục đích chống phá Nhà nước.

Tiến hành khám xét tại nơi cư trú của bị can Lý, cơ quan công an đã thu giữ nhiều thiết bị máy vi tính, máy in, 7 máy điện thoại di động, trong đó có 2 chiếc đang kết nối vào internet,  136 sim điện thoại, trong đó có 87 chiếc đã dùng,  hơn 200 kg giấy tờ, tài liệu.

Qua khám xét, đã phát hiện Lý và đồng bọn đã chuẩn bị rất nhiều tài liệu, điều lệ, cương lĩnh của cái gọi là “Liên đảng Lạc Hồng” để chuẩn bị phát tán.

Trước đó, Nguyễn Văn Lý có một “bề dày” hoạt động chống phá chính quyền nhân dân và nhà nước XHCN, thể hiện một sự ngoan cố, quyết tâm phạm tội đến cùng.

Nguyễn Văn Lý sinh ngày 15/5/1946 tại Vĩnh Linh, Quảng Trị, được thụ phong linh mục năm 1974. Nhưng sau năm 1975, Nguyễn Văn Lý đã xa rời con đường hành đạo chân chính, tham gia nhiều hoạt động chống phá chính quyền nhân dân.

Tháng 9/1977, Lý bị bắt giam về tội tán phát tài liệu chống chính quyền cách mạng, nhưng không bị truy tố. Tháng 12/1983, Lý bị TAND tỉnh Bình Trị Thiên kết án 10 năm tù giam về tội phá hoại khối đoàn kết toàn dân và phá rối trật tự an ninh.

Năm 1995, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế ra quyết định cư trú bắt buộc đối với Nguyễn Văn Lý  tại họ đạo Nguyệt Biều, xã Thủy Biều, TP Huế. Tháng 2/2001, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế ra quyết định quản chế hành chính đối với Nguyễn Văn Lý tại xã Phú An, huyện Phú Vang, nhưng Lý không chấp hành tiếp tục có hoạt động chống đối chính quyền.

Ngày 19/10/2001, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế tuyên phạt Lý 15 năm tù về tội không chấp hành quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc.        

Tháng 2/2005, Nguyễn Văn Lý được đặc xá, nhưng phải chấp hành hình phạt quản chế tại Nhà chung, Tòa Tổng giám mục.

Không ăn năn, hối cải, Nguyễn Văn Lý vi phạm có hệ thống việc chấp hành hình phạt quản chế và tiếp tục hoạt động chống lại Nhà nước. Từ khi bắt đầu chấp hành quản chế đến nay, Lý đã 14 lần ra khỏi địa phương không xin phép cơ quan có thẩm quyền, trong đó có 3 lần ra ngoại tỉnh.

Hàng tháng, Lý cũng không đến trình diện tại trụ sở chính quyền địa phương như pháp luật quy định và khi chính quyền thông báo, nhắc nhở, cảnh cáo, yêu cầu đến trình diện thì Lý cũng không chịu đến.

Nghiêm trọng hơn,  vào dịp trước Tết Nguyên Đán, Nguyễn Văn Lý đã câu kết với một vài đối tượng khác tại TP Huế như: Ngô Phong, Lê Thị Lệ Hằng... thành lập trái phép đảng “Liên đảng Lạc Hồng” với mục tiêu chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam, đồng thời âm mưu tổ chức công khai hóa "Liên đảng Lạc Hồng” vào đêm 30 Tết bằng cách phát tán tài liệu, công bố trên Internet, và các đài phát thanh phản động ở nước ngoài.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.