Xông vào bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh

Xông vào bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh
Bác sĩ Lê Quang Võ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, vào lúc 17h20 ngày 12-2, tại phòng 2, khoa sản của bệnh viện xuất hiện hai đối tượng nam lạ mặt xông đến giường sản phụ để cướp em bé.

> Đề nghị truy tố đối tượng bắt cóc trẻ sơ sinh

Hai đối tượng này xông vào chửi mắng chị Trần Thị Quyên, 36 tuổi, ngụ Ninh Kiều, TP Cần Thơ đang nằm sinh tại đây. Vừa chửi chị Quyên, một đối tượng vừa tiến tới chỗ bé trai (con chị Quyên, vừa sinh được 3 ngày tuổi) rồi bất ngờ đưa tay giằng cháu bé, tháo chạy.

Chị Quyên kéo lại, rồi tri hô. Những người nuôi sản phụ trong phòng nhanh chóng bắt giữ được một đối tượng Lê Văn Út (ngụ quận Cái Răng), còn đối tượng kia đã tẩu thoát.

Vụ việc sau đó được Công an phường Cái Khế, quận Ninh Kiều vào cuộc điều tra. Đến 19h tối cùng ngày, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng còn lại.

Theo VOV Online

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.