Đắk Lắk:

Xót con gái, bố vợ đâm chết con rể

Gia đình làm tang lễ cho anh Sơn.
Gia đình làm tang lễ cho anh Sơn.
TPO - Chiều 27/7/2016, đại tá Nguyễn Văn Bôn, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: lực lượng chức năng đã vận động được đối tượng Nguyễn Đình Thơ (SN 1976, xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) ra đầu thú về tội giết người.

Trước đó, khoảng 22h ngày 25/7, thấy con gái Nguyễn Thị Hà (SN 1999) bỏ về nhà do mâu thuẫn với chồng là anh Lê Văn Sơn (SN 1987, xã Ea Kiết, cùng huyện). Quá nóng giận vì nhiều lần Sơn đánh Hà, ông Thơ cầm dao đi tìm anh Sơn. 

Nghe bố vợ gọi, Sơn mở cửa, lập tức bị ông Thơ đâm một nhát xuyên bụng. Anh Sơn chết trên đường tới bệnh viện, còn ông Thơ cầm dao bỏ trốn.

MỚI - NÓNG