Y án 19 năm tù bác sỹ phi tang xác khách hàng

Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (trái) và Đào Quang Khánh (cựu nhân viên bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường) tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (trái) và Đào Quang Khánh (cựu nhân viên bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường) tại tòa.
TP - Khẳng định việc kháng án của chủ tiệm thẩm mỹ Cát Tường không có cơ sở, hội đồng xét xử phiên phúc thẩm bác toàn bộ lý do xin giảm án, khẳng định tòa cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội, vị bác sỹ phải thụ án 19 năm tù.

Hôm qua, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm vụ án “Thẩm mỹ Cát Tường”. Trước đó, cho rằng mức án ở tòa sơ thẩm là quá nặng, bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường (bị cáo chính trong vụ án) đã kháng cáo. Phiên xử thu hút đông đảo nhân dân quan tâm cùng cánh báo chí đến thông tin.

Hơn 8h, bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, bác sỹ khoa Ngoại, Bệnh viện Bạch Mai, chủ cơ sở Thẩm mỹ Cát Tường) được lực lượng công an dẫn giải đến phòng xử. Song, do phải chờ đợi các bên liên quan, phải đến 9h phiên xử mới có thể bắt đầu với phần thủ tục. Bác sỹ Tường ở phiên sơ thẩm bị kết án 19 năm tù, theo hai tội danh liên quan đến vi phạm nghề nghiệp và xâm phạm thi thể. Quá trình xét xử, cơ quan tố tụng đã thay đổi bản cáo trạng khi nhận thấy, hành vi phạm tội cần nghiêm trị, do đó, chuyển sang điều khoản nặng hơn. Cũng tại phiên sơ thẩm, Đào Quang Khánh (SN 1996, nhân viên bảo vệ thẩm mỹ viện) phải nhận mức án 33 tháng tù, về hành vi xâm phạm thi thể và trộm cắp tài sản.

Theo nội dung cáo trạng, tháng 5/2013, bác sỹ Tường mở cơ sở Thẩm mỹ Cát Tường trên đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Dù chưa được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng ngày 19/10/2013, ông Tường đã tiến hành hút mỡ ở bụng, bơm vào ngực cho chị Lê Thị Thanh Huyền, làm chị này tử vong sau đó. Khoảng 23h30 phút cùng ngày, Khánh cùng bác sỹ Tường khiêng xác chị Huyền, định bỏ lại Bệnh viện Bưu điện. Khi đến cổng bệnh viện, thấy đông người qua lại, Khánh đề xuất mang thi thể chị Huyền đi vứt. Ông Tường đồng ý, cùng Khánh quẳng thi thể chị Huyền xuống sông Hồng, gây chấn động dư luận.

Trong quá trình xét xử, luật sư bào chữa cho bị cáo Tường nhấn mạnh chuyện chị Huyền (nạn nhân) tử vong ngoài ý muốn của ông Tường. Bên cạnh đó, khi xảy ra sự cố, bác sỹ Tường đã cố gắng cấp cứu, nhằm giữ lại tính mạng cho chị Huyền, song bất thành. Quá trình công tác, bác sỹ Tường được đánh giá có chuyên môn và nhân thân tốt, do vậy, đề nghị hội đồng xét xử xem xét. Khi luận tội, đại diện cơ quan công tố khẳng định, mọi lời khai của bị cáo cùng các bên liên quan không xuất hiện tình tiết mới. Bởi vậy, đề nghị tòa cấp phúc thẩm y án.

Xem xét toàn diện vụ án, tòa cấp phúc thẩm đã bác đơn chống án của bác sỹ Tường, qua đó, tuyên y án sơ thẩm, đồng nghĩa với việc, bị cáo phải thụ án 19 năm tù.

MỚI - NÓNG