'Yêu' bạn gái 12 tuổi, lĩnh 8 năm tù

'Yêu' bạn gái 12 tuổi, lĩnh 8 năm tù
TPO - Từ Lạng Sơn lên Hà Nội cô bé 12 tuổi đã bị vẻ thư sinh của chàng thanh niên "bốn mắt" cưa đổ. Mẹ cô bé phát hiện, chỉ trong vòng hai tháng cô bé đã bị bạn trai "yêu" ba lần...

Vụ án hiếp dâm trẻ em vừa được TAND TP Hà Nội xét xử hôm nay (10-2). Hoàng Xuân Trọng (SN 1992, trú ở phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) là bị cáo trong vụ án còn cháu Nguyễn Trà M. (SN 1998, trú ở Lạng Sơn) là bị hại trong vụ án.

Tới toà trong trang phục kín đáo, cô gái quàng khăn, mang khẩu trang ngồi lặng lẽ theo dõi phiên xử. Bị cáo trong vụ án đồng thời là "người tình" tuổi học trò của cô bé.

Theo cáo buộc, ngày 20-7-2011, chị Phùng Thu Nga (quê Lạng Sơn) gửi đơn tới cơ quan chức năng, tố cáo Hoàng Xuân Trọng đã có hành vi quan hệ tình dục với con gái mình. Ngay sau đó, Trọng bị triệu tập để điều tra, làm rõ.

Kết quả điều tra thể hiện, giữa tháng 7-2010, chị Nga con gái tới nhà người thân ở đường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để đi học phổ thông. Khoảng thời gian này, nhận thấy cháu M. xinh xắn, lại ngây thơ, Trong nhanh chóng tiếp cận làm quen, rồi buông lời tán tỉnh.

Sau ít ngày, cô gái mới từ quê xuống nhanh chóng xiêu lòng và hai bên nảy sinh tình cảm yêu đương. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7-2011, Trọng đã ba lần yêu cháu M tại nhà riêng.

Tại phiên xử hôm nay, bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lý giải động cơ gây án, Trọng thành thật: “Bị cáo không hiểu biết pháp luật, không biết việc quan hệ với bạn gái ít tuổi là phạm pháp, mong Toà giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”.

Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, Trọng bị tuyên phạt 8 năm tù. Vụ án là bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái mình.

Theo Viết
MỚI - NÓNG