Yêu cầu điều tra bổ sung vụ Lý Nguyễn Chung giết người

Lý Nguyễn Chung và bố tại phiên tòa
Lý Nguyễn Chung và bố tại phiên tòa
TP - Sáng 9/3, phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung (SN 20/12/1988, cư trú tại thôn Đoàn Kết, xã Eaka Mút, huyện Eekar, tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục được diễn ra tại TAND tỉnh Bắc Giang với phần tranh tụng của các luật sư và đại diện VKS. Tuy nhiên, cuối buổi sáng ngày 9/3, HĐXX tuyên bố trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung các chứng cứ vụ án. 

Luật sư Giáp Văn Điệp (Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang), đại diện cho bên bị hại cho rằng, còn nhiều chứng cứ chưa được làm rõ như dấu chân tại hiện trường, tại thời điểm Chung tiến hành hành vi vi phạm pháp luật chưa đầy 16 tuổi, nhận thức còn hạn chế, những tài liệu, chứng cứ buộc tội Chung chủ yếu là lời khai trước cơ quan tố tụng. Ông Điệp cũng đưa ra chứng cứ là có bút lục đã thể hiện một người thân quen của Chung ở Đắk Lắk đã cho thấy Chung thừa nhận có hành động giết chị Hoan với một người nữa. Bà Hoàng Thị Hội, mẹ của chị Nguyễn Thị Hoan, nạn nhân của vụ việc cũng đề nghị HĐXX xem xét việc có hung thủ khác bên cạnh Lý Nguyễn Chung. Bản thân Lý Nguyễn Chung, ông Lý Văn Chúc (bố Chung) và luật sư bào chữa một mực khẳng định vụ việc chỉ do một mình Lý Nguyễn Chung gây ra. 

 

Được nói lời sau cùng, Lý Nguyễn Chung xin lỗi gia đình “bá Hội” (Chung gọi mẹ chị Hoan là bá Hội), gia đình chị Hoan vì đã gây ra cái chết cho chị Hoan và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt vì gia đình Chung còn có con nhỏ, cuộc sống gia đình khó khăn. HĐXX cũng cho phép Chung được gặp bố đẻ là ông Lý Văn Chúc tại phiên tòa trong thời gian 5 phút. Tại đây, Chung đã nhờ bố mẹ bồi thường cho gia đình chị Hoan. Chung chủ động đưa ra ý kiến đề nghị ông Chúc bán đất, bán nhà để lấy tiền bồi thường cho gia đình chị Hoan. “Bố muốn con ở tù hơn chục năm hay vài năm?” - Chung nói với bố.   

Sau hơn 2 tiếng nghị án, HĐXX tuyên bố trả hồ sơ cho cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ một số vấn đề.

MỚI - NÓNG