Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc:

Chỉ đạo xử lý các vụ án phức tạp tại Đắk Lắk

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu kết luận buổi làm việc (ảnh Ban Nội chính Trung ương).
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu kết luận buổi làm việc (ảnh Ban Nội chính Trung ương).
TPO - Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc vừa làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk để chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc kinh tế phức tạp tại địa phương. Ông Trạc yêu cầu Đắk Lắk cần xử lý các vụ án, vụ việc theo tinh thần “quyết tâm, quyết liệt, công bằng, đúng pháp luật”.

Chiều 16/3, đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương do ông Phan Đình Trạc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk. 

Buổi làm việc nhằm xử lý các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc được Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng giao Tỉnh ủy lãnh đạo xử lý và một số vụ án, vụ việc kinh tế phức tạp, dư luận quan tâm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chất vấn các cơ quan tiến hành tố tụng Đắk Lắk nhiều nội dung liên quan đến nghiệp vụ tố tụng của từng vụ án, vụ việc kinh tế cụ thể.

Lãnh đạo Ban Nội chính đề nghị Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tố tụng của tỉnh "phối hợp chặt chẽ, quyết tâm, quyết liệt, công bằng, đúng pháp luật", đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc, đem lại niềm tin của nhân dân và cán bộ đảng viên đối với quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.