"Yêu" nữ sinh lớp 7 có con, bị truy tố tội hiếp dâm

Nhiều lần đưa rước nữ sinh đi học, Công rủ đi chơi xa và dụ nạn nhân quan hệ. Quen ăn, thanh niên này liên tục đưa nữ sinh vào nhà nghỉ và rủ về nhà để ‘yêu’ dẫn đến có thai.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Phi Công (19 tuổi, tạm trú tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Hai năm trước, Công quen với Ngọc (nữ sinh lớp 7 trên địa bàn quận Ninh Kiều). Thanh niên này thường xuyên đưa nữ sinh đến trường nên nảy sinh tình cảm.

Đầu tháng 5/2015, Công rủ nữ sinh đến huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) thăm người thân. Khi đi chơi xa, Công dụ thiếu nữ làm “chuyện người lớn”. Nhẹ dạ, nữ sinh đã đồng ý.

Sau lần đó, Công liên tục rủ “người yêu nhí” đi chơi, xem bắn pháo hóa, dự sinh nhật… và thuê nhà nghỉ quan hệ. Cuối tháng 5/2015, Công rủ nữ sinh đến nhà chơi và làm nạn nhân có thai.

Gia đình nữ sinh phát hiện, đến cơ quan công an tố cáo. Công bị khởi tố về hành vi hiếp dâm trẻ em, vì thời điểm xảy ra sự việc nữ sinh chưa đến 13 tuổi. Đầu tháng 4/2016, nữ sinh đã sinh con và được gia đình thanh niên này đón về nhà chăm sóc.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.