Mỹ, Nhật Bản tập trận chung 'Kiếm Sắc'

Mỹ, Nhật Bản tập trận chung 'Kiếm Sắc'
TP - Ngày 3-12, lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ bắt đầu tập trận chung 'Kiếm Sắc' có quy mô lớn nhất với 34.000 binh lính, 40 tàu chiến, 250 máy bay Nhật Bản, 10.000 quân nhân, 150 máy bay Mỹ, trong đó có tàu sân bay USS George Washington chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Mỹ, Nhật Bản tập trận chung 'Kiếm Sắc' ảnh 1

Cuộc tập trận 8 ngày có nội dung huấn luyện, phối hợp hành động để phát hiện, theo dõi và ngăn chặn tên lửa đạn đạo, đảm bảo quyền kiểm soát trên không, trên biển và bảo vệ đảo xa…, chủ yếu ở ngoài khơi bờ biển phía Nam Nhật Bản, gần bán đảo Triều Tiên.

Lần đầu tiên, quân đội Hàn Quốc tham gia tập trận chung Nhật - Mỹ với tư cách quan sát viên. Trung Quốc phản đối cuộc tập trận, nói rằng “phô trương sức mạnh quân sự không giải quyết được vấn đề bán đảo Triều Tiên”.

Hôm qua, ông Kim Kwan-jin, người vừa được Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng, nói rằng, máy bay Hàn Quốc sẽ ném bom CHDCND Triều Tiên nếu nước này tiếp tục tấn công giống như vụ bắn pháo ngày 23-11. Phát biểu trước các nghị sĩ Hàn Quốc ngày 3-12, ông Kim Kwan-jin nói Hàn Quốc sẽ sử dụng mọi năng lực chiến đấu “để trả đũa toàn diện để kẻ thù không thể khiêu khích được nữa”.

Theo ông, Triều Tiên khó tiến hành chiến tranh toàn diện vì nước này có kinh tế yếu kém và đang lo chuyển giao cấp lãnh đạo cao nhất (nhà lãnh đạo Kim Jong-Il truyền ngôi cho con trai út Kim Jong-un).

ML
Theo Kyodo News, Xinhua, AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG