Điền kinh - mỏ vàng của thể thao Việt Nam

Điền kinh - mỏ vàng của thể thao Việt Nam
Điền kinh luôn được xem là mỏ vàng của các đại hội thể thao thế giới, đơn giản bởi đây là môn có số bộ huy chương nhiều nhất. SEA Games 27 càng không ngoại lệ.

Điền kinh - mỏ vàng của thể thao Việt Nam

> Vũ Thị Hương và khao khát lên đỉnh SEA Games
> Những 9X hứa hẹn sẽ làm nên chuyện tại SEA Games 27

Điền kinh luôn được xem là mỏ vàng của các đại hội thể thao thế giới, đơn giản bởi đây là môn có số bộ huy chương nhiều nhất. SEA Games 27 càng không ngoại lệ.

Tại kỳ SEA Games này khi có đến 43 bộ huy chương và mục tiêu của đội tuyển điền kinh Việt Nam là giành ít nhất 10 HCV!

Thanh Phúc (giữa)
Thanh Phúc (giữa).

Phá kỷ lục thành tích lịch sử

SEA Games 26 (năm 2011) ở Indonesia, điền kinh Việt Nam đoạt được 9 HCV và đó là số lượng HCV cao nhất mà các VĐV đội tuyển điền kinh đoạt được ở một kỳ SEA Games. Đến đại hội lần này, đội tuyển điền kinh đang làm tất cả những gì có thể để phá kỷ lục của chính mình khi đặt chỉ tiêu sẽ giành tối thiểu 10 HCV và đó cũng là thành tích cao nhất trong lịch sử SEA Games của điền kinh Việt Nam.

Thế nên, không ngạc nhiên khi mới đây Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, ông Lâm Quang Thành đã hồ hởi tiết lộ với sự hài lòng: “Nhìn vào sự chuẩn bị và chỉ tiêu của đoàn Việt Nam thì nhóm môn điền kinh và bơi lội khiến tôi cảm thấy vui nhất, bởi đây là những môn có sự tiến bộ vượt bậc. Đồng thời, thành tích của những bộ môn này còn tiệm cận và hướng đến Asian Games vào năm sau!”.

Chuẩn bị cho SEA Games 27 , đội tuyển điền kinh chia thành nhiều tổ và liên tục có những chuyến tập huấn dài hạn lẫn ngắn hạn trong và ngoài nước, đồng thời lại có thêm sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài, thế nên thành tích đã có những sự tiến triển rất khả quan.

Tuy nhiên, vẫn có một số lấn cấn trong quá trình chuẩn bị, đặc biệt là chuyến tập huấn tại Bulgaria hồi tháng 6 vừa qua của tổ chạy 400m và 400m rào bị bỏ ngang vì nhiều nguyên nhân cũng là một sự cố đáng tiếc, nhưng sau đó đã có sự khắc phục kịp thời.

Vũ Thị Hương (trước)
Vũ Thị Hương (trước).

Đâu là những niềm hy vọng?

Thực tế, điền kinh Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu chưa từng có trong lịch sử SEA Games của mình, thậm chí nếu thi đấu đúng phong độ và không có sự cố nào bất ngờ xảy ra, họ có thể dễ dàng vượt chỉ tiêu 10 chiếc HCV ở SEA Games 27!

Nhìn vào chỉ tiêu của từng nhóm môn sẽ thấy, sáng giá nhất hiện nay là tổ chạy 400m và 400m rào với chỉ tiêu từ 3 đến 4 HCV, trong đó tập trung vào nữ tuyển thủ mới nổi Quách Thị Lan. Hỗ trợ Lan (nhưng cũng là đối thủ chính) trong việc tranh đoạt HCV còn có Nguyễn Thị Oanh.

Ở tổ cự ly trung bình, sau khi “cô gái vàng” Trương Thanh Hằng bị gãy chân vì tai nạn trong buổi tập hồi năm ngoái, tổ trung bình xem như mất trắng 2 HCV nội dung 800m và 1.500m. Tuy nhiên, HLV Hồ Thị Từ Tâm có thể thở phào khi Đỗ Thị Thảo đã có thể thế vai đàn chị rất tốt.

Ngoài 2 cự ly kể trên, tổ trung bình còn hy vọng vào chiếc HCV của đương kim vô địch SEA Games Dương Văn Thái ở nội dung 1.500m nam. Trong khi đó, tổ cự ly ngắn (100m và 200m) còn đó một Vũ Thị Hương vẫn khiến các đối thủ phải kiêng dè. Vui nữa là, cự ly 4x100m cũng đang lăm le lần đầu lấy vàng tại đại hội.

Ngoài ra, những gương mặt như Việt Anh, Phạm Thị Diễm (nhảy cao nữ), Trần Huệ Hoa và Nguyễn Văn Lâm (nhảy 3 bước), Nguyễn Thị Phương (3.000 vượt chướng ngại vật), Nguyễn Văn Huệ (10 môn phối hợp), Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ)… đều là những ứng viên sáng giá.

Nguyễn Văn Huyện, Nguyễn Văn Huệ
Nguyễn Văn Huyện, Nguyễn Văn Huệ.

Thế nhưng cần phải nói rõ, tất cả những thông số kể trên đều chỉ mang tính phỏng đoán, và bất ngờ đều có thể xảy ra vào phút chót.

Đừng quên, Vũ Thị Hương đã từng bị soán ngôi ở 2 cự ly sở trường 100 và 200m cách đây 2 năm, cũng như Nguyễn Thị Phương đã vấp ngã đáng tiếc khi về đích ở nội dung chạy 3.000m vượt chướng ngại vật… Cũng không nên quên rằng, các đối thủ trong khu vực cũng tiến bộ từng ngày và lăm le khẳng định vị thế của họ ở môn nữ hoàng.

Mỗi một kỳ SEA Games hoặc bất cứ đại hội thể thao nào, những tấm HCV điền kinh luôn được đánh giá là cực kỳ quý giá và thậm chí nó cũng tạo ra diện mạo cho cả một nền thể thao do mang đậm chất olympic. Cũng chính vì lý do đó, các đoàn thể thao luôn đầu tư mạnh mẽ, dồn toàn lực và đặt trọn vẹn niềm tin vào các VĐV của mình ở bộ môn này. Thế nên, những cuộc tranh tài luôn diễn ra khốc liệt mà người thắng – kẻ thua đôi khi chỉ nhanh chậm hơn nhau một phần nghìn giây.

Điền kinh dự SEA Games 27 với 58 thành viên

Trong số 29 đội tuyển của đoàn thể thao Việt Nam, điền kinh là đội có số lượng thành viên đông nhất với 58 người, trong đó có 43 VĐV. Lãnh đội của tuyển điền kinh là ông Dương Đức Thủy. Môn điền kinh sẽ thi đấu từ ngày 15 đến ngày 19/12 tại Nay Pyi Taw, thủ đô Myanmar.

Theo Đỗ Tuấn
Bóng đá +

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG