Ánh Viên sẽ là ‘Michael Phelps’ Việt Nam

Ánh Viên sẽ là ‘Michael Phelps’ Việt Nam
Từng được gặp huyền thoại của đường đua xanh ngoài đời; từng mơ tái lặp kỳ tích "8 lần xuống nước, 8 lần vô địch", nhưng dù bất thành, thì Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn đáng được kỳ vọng sẽ trở thành một "Michael Phelps Việt Nam" trong tương lai gần.

Ánh Viên sẽ là ‘Michael Phelps’ Việt Nam

> Lập 2 kỷ lục, Ánh Viên chưa hài lòng
> Ánh Viên lại phá kỷ lục SEA Games

Từng được gặp huyền thoại của đường đua xanh ngoài đời; từng mơ tái lặp kỳ tích "8 lần xuống nước, 8 lần vô địch", nhưng dù bất thành, thì Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn đáng được kỳ vọng sẽ trở thành một "Michael Phelps Việt Nam" trong tương lai gần.

8 lần thi đấu, 6 huy chương, 2 kỷ lục

Tính từ khi Thể thao Việt Nam (TTVN) chính thức trở lại với SEA Games, bơi có mặt ở đủ 13 kỳ đại hội, nhưng chưa bao giờ được xếp vào hàng thế mạnh. Lý do thì đơn giản, còn đó một khoảng cách lớn về trình độ mà bằng chứng là phải mất 12 năm, cố tuyển thủ Trần Xuân Hiền mới giành được tấm HCB nội dung 100m ếch nam và cũng ở nội dung này 4 năm sau nữa tại SEA Games SEA Games 23 ở Philippines, Nguyễn Hữu Việt mới đăng quang ngôi vô địch. Chức vô địch dài tới 46 năm kể từ lúc VĐV bơi lội Phan Kế Nhơn giành HCV ở kỳ SEA Games... thứ nhất năm 1959!

Ánh Viên sẽ là ‘Michael Phelps’ Việt Nam ảnh 1

Có Vàng đã là thành công, nhưng lần này đến với SEA Games 27, bơi lần đầu tiên đặt chỉ tiêu giành đến 5-6 HCV, cao thứ hai trong số các đội tuyển tham dự Đại hội. Phải chăng bơi Việt Nam đã vươn lên vị thế khu vực? Câu trả lời là chưa mà chỉ tiêu Vàng ấy được dựng lên nhờ vào một tài năng bắt đầu tỏa sáng - nữ kình ngư 17 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên.

Ra mắt tại SEA Games 26 với 2 HCB, rồi bùng nổ tại giải vô địch Đông Nam Á để giành suất tham dự Olympic London 2012 và gần nhất là 3 chức vô địch Olympic trẻ châu Á tại Nam Kinh (Trung Quốc), chỉ trong khoảng 6 năm đến với bơi lội, Ánh Viên đã vươn tới tầm khu vực, thậm chí nhiều thành tích còn tiệm cận với mặt bằng châu lục.

Theo tính toán của giới chuyên môn, tại SEA Games 27, Ánh Viên dự tranh tới 8 nội dung và căn cứ vào các thông số cá nhân, chỉ mình cô gái nhỏ quê Cần Thơ này cũng có thể... hoàn thành chỉ tiêu Vàng cho cả đội tuyển bơi.

Và dù thực tế chưa được như kỳ vọng, nhưng với 3 HCV (200m hỗn hợp; 400m hỗn hợp; 200m ngửa) - 2 HCB (100m ngửa; 400m tự do) và 1 HCĐ (800m tự do) cùng 2 kỷ lục SEA Games (200m ngửa và 400m hỗn hợp), Ánh Viên đã trở thành VĐV Việt Nam giàu thành tích nhất của đoàn TTVN tại SEA Games 27 đến thời điểm hiện tại. Thậm chí, nếu không có sự cố trọng tài bỏ qua lỗi xuất phát của VĐV Singapore ở nội dung 100m ngửa, thì Ánh Viên đã có cho riêng mình tấm HCV thứ 4. Nhưng với cô gái nhỏ Cần Thơ này, thành công tại SEA Games không phải là cái đích lớn nhất bởi...

Ánh Viên được kỳ vọng sẽ còn phát triển tài năng hơn nữa. Ảnh: Quang Nhựt
Ánh Viên được kỳ vọng sẽ còn phát triển tài năng hơn nữa. Ảnh: Quang Nhựt.

... Của để dành cho Asiad

Tập bơi từ năm 2007, tức là chỉ khi 10 tuổi, nhưng với những tố chất "trời cho", không hề là quá lời khi nói Ánh Viên là "báu vật" của bơi lội Việt Nam. Có chiều cao lý tưởng 1m72, cùng độ nổi và bám nước, ở Viên nổi bật lên còn là sải tay cực dài, lên tới 1m98, thuộc diện hiếm ngay cả với làng bơi quốc tế. Một so sánh khá thú vị là sải tay của Ánh Viên chỉ kém sải tay của huyền thoại làng bơi lội thế giới Michael Phelps 4cm!

Những tố chất đặc biệt cùng sự thăng tiến chóng mặt khi được tập trung huấn luyện trong thành phần đội tuyển quốc gia là nguyên nhân chính khiến ngành thể thao mở chiến dịch đầu tư đặc biệt cho tài năng này thông qua những chuyến tập huấn dài hạn tại Mỹ trong suốt 2 năm qua với kinh phí lên tới hàng tỷ đồng. Theo chính lời của ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT trao đổi với người viết, thì SEA Games 27 chỉ là cuộc "thử lửa" với Ánh Viên, bởi cái đích thực sự là đấu trường Asiad tổ chức tại Việt Nam năm 2019.

Theo lộ trình, thì sau SEA Games 27, mục tiêu của Ánh Viên sẽ là tranh chấp tấm HCV ở Asiad 2014 tổ chức ở Incheon (Hàn Quốc) mà theo HLV của cô, ông Đặng Anh Tuấn thì đó cụ thể là ở nội dung 200m ngửa. Tại SEA Games 27, Ánh Viên đã phá kỷ lục SEA Games ở nội dung này với thành tích 2 phút 14 giây 80, qua đó xô đổ đỉnh cao cũ 2 phút 15 giây 73. Tất nhiên là còn xa với kỷ lục 2 phút 06 giây 46 do Zhao Jing (Trung Quốc) lập tại Asiad 2010 (cũng là kỷ lục châu Á), nhưng cũng theo ông Tuấn thì: "Hiện nay, thành tích bơi 200 mét ngửa của Ánh Viên thường xuyên nằm trong top 3 châu Á. Đây là mũi nhọn mà chúng tôi định hướng em cho Asiad".

Tóm lại, những tấm HCV SEA Games mới chỉ là sự bắt đầu, bởi với Ánh Viên, TTVN có quyền hy vọng chinh phục những đỉnh cao châu lục, thế giới bằng cách làm khoa học hơn, hiệu quả hơn. Hy vọng cho giấc mơ về một "Michael Phelps Việt Nam" sớm thành hiện thực.

Tên: Nguyễn Thị Ánh Viên

Sinh ngày 9/11/1996 tại Cần Thơ Cao 1m72, nặng 53kg.

Thành tích nổi bật: - Giành quyền tham dự Olympic London 2012

1 HCB, 1 HCĐ giải vô địch châu Á 2012 - 3 HCV

1 HCB Olympic trẻ châu Á 2013

5 HCV giải vô địch châu Á 2012 - 2 HCB SEA Games 2011

3 HCV - 2 HCB - 1 HCĐ SEA Games 2014

Từng gặp Michael Phelps

Giành quyền tham dự thế vận hội mùa hè 2012 và tại London, Ánh Viên đã được gặp gỡ ngôi sao số 1 của đường đua xanh, một trong những nhà vô địch Olympic vĩ đại nhất Michael Phelps. Theo đó, tại Olympic London 2012, Ánh Viên đã đăng ký tập luyện tại đúng bể bơi mà Phelps cũng góp mặt và 2 lần tuyển thủ trẻ Việt Nam được tập cùng cũng như chiêm ngưỡng thần tượng của mình. Và cũng trong dịp này, Ánh Viên đã được chụp ảnh chung với Phelps và bước ảnh đó được Viên lưu giữ như một kỷ vật vô giá.

5 vàng mới thành công

Sau khi giành 3 HCV tại SEA Games 27, nhưng chính Ánh Viên vẫn chưa hài lòng bởi: "Mục tiêu Ban huấn luyện giao cho tôi trước SEA Games là 3 đến 5 HCV, chứ đâu chỉ 3 chiếc".

Theo Vũ Minh
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.