Gặp Thái, nữ Việt Nam rộng cửa HCV

Gặp Thái, nữ Việt Nam rộng cửa HCV
Giới chuyên môn tin tưởng vào khả năng giành HCV của tuyển bóng đá nữ Việt Nam, nhất là khi gặp Thái Lan, thay vì chủ nhà Myanmar trong trận chung kết.

Gặp Thái, nữ Việt Nam rộng cửa HCV

> Tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết
> Đánh bại Malaysia, ĐT nữ hiên ngang vào chung kết  

Giới chuyên môn tin tưởng vào khả năng giành HCV của tuyển bóng đá nữ Việt Nam, nhất là khi gặp Thái Lan, thay vì chủ nhà Myanmar trong trận chung kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao trước trận chung kết
Đội tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao trước trận chung kết .

Là một người gắn bó lâu năm với bóng đá nữ, từng tham gia Ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từ năm 1999 – 2005, cùng với HLV Mai Đức Chung, và hiện giờ đang làm công tác quản lý đội bóng đá nữ TPHCM, ông Nguyễn Tấn Lợi nhận định: “Tôi cho rằng, riêng ở SEA Games 27, khi đụng Thái Lan trong trận chung kết, chúng ta sẽ dễ đá hơn là đụng Myanmar”.

“Myanmar là chủ nhà của SEA Games, nếu đá với họ, chúng ta phải chịu áp lực lớn hơn từ khán giả của họ, và có thể là từ phía trọng tài nữa” – ông Lợi nói thêm.

Hiện tại, bóng đá nữ Đông Nam Á vẫn là cuộc đua của 3 đối thủ chính gồm Việt Nam, Thái Lan và Myanmar, trong cuộc đua này, Việt Nam vẫn tỏ ra nhỉnh hơn 2 đối thủ còn lại.

HLV Nguyễn Tấn Lợi nói: “Tôi cho rằng lực lượng của 3 đội là gần như nhau, nhưng Việt Nam vẫn nhỉnh hơn đôi chút ở độ quái của những gương mặt kỳ cựu có trong đội hình”.

Độ "quái" như ông Lợi nói có thể đến từ thủ môn Kiều Trinh hay tiền vệ Kim Hồng, hoặc đội trưởng Lê Thị Thương, những người đang giữ nhịp lối chơi, tạo nên trục xương sống cho đoàn quân trong tay HLV Trần Vân Phát.

Nhận xét riêng về đối thủ trong trận chung kết của đội nữ Việt Nam là Thái Lan, ông Lợi cho biết: “Điểm mạnh của các cô gái Thái là khả năng giữ bóng. Nhưng tôi cho rằng họ cũng không hơn Việt Nam đâu! Trong khi đó, điểm yếu của họ chính là hàng thủ giăng ngang”.

“Hàng thủ này về cơ bản là hiện đại, bắt việt vị tốt. Nhưng khi gặp các đối thủ tinh quái, họ thua cũng vì bẫy việt vị sập xuống không đúng lúc” – vẫn là lời HLV Nguyễn Tấn Lợi.

Về khâu kết thúc chưa tốt của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết, ông Lợi hy vọng: “Theo dõi đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu, tôi cho rằng điểm rơi phong độ của chúng ta chính là trận chung kết. Đây là điều nằm trong tính toán của HLV Trần Vân Phát hẳn hoi”.

“Theo tôi, ở trận chung kết, khi đạt đúng điểm rơi phong độ và đá thanh thoát hơn, khả năng tận dụng cơ hội của chúng ta cũng tốt hơn, không bỏ lỡ nhiều cơ hội như trong trận bán kết. Từ đó, tôi cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giành thắng lợi chung cuộc”.

Theo Kim Điền
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG