Nước mắt bóng đá nữ

Nước mắt bóng đá nữ
Rất nhiều hy vọng đã được đặt vào các tuyển thủ Việt Nam trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games với Thái Lan hôm qua. Bản thân các cầu thủ cũng đã rất nỗ lực nhưng...

Không có tấm HCV cho bóng đá nữ Việt Nam khi trọng tài cất còi kết thúc trận chung kết. Chỉ có những gương mặt buồn bã và nước mắt rơi sau thất bại tức tưởi 1-2 trước các cầu thủ Thái.

Các cầu thủ nữ Việt Nam bước ra sân với sự tự tin sẽ giành chiến thắng.
Các cầu thủ nữ Việt Nam bước ra sân với sự tự tin sẽ giành chiến thắng.
Ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị cổ vũ cho đội hình đá chính.
Ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị cổ vũ cho đội hình đá chính.
Tuyển nữ Việt Nam chơi lấn lướt sau tiếng còi khai cuộc.
Tuyển nữ Việt Nam chơi lấn lướt sau tiếng còi khai cuộc.
Các cầu thủ Thái Lan chơi xấu nhằm hạn chế sức tấn công của Việt Nam.
Các cầu thủ Thái Lan chơi xấu nhằm hạn chế sức tấn công của Việt Nam.
Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Minh Nguyệt ghi bàn mở tỷ số cho Việt Nam
Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Minh Nguyệt ghi bàn mở tỷ số cho Việt Nam.
Niềm vui của chân sút tuyển nữ
Niềm vui của chân sút tuyển nữ.
Nhưng niềm vui đó không kéo dài. Chỉ ít phút sau, Thái Lan tận dụng sự sơ hở của hàng thủ để ghi bàn gỡ hòa1-1. Đầu hiệp hai, Thái Lan ghi thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1
Nhưng niềm vui đó không kéo dài. Chỉ ít phút sau, Thái Lan tận dụng sự sơ hở của hàng thủ để ghi bàn gỡ hòa1-1. Đầu hiệp hai, Thái Lan ghi thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.
Dù rất nỗ lực trong thời gian còn lại những tuyển nữ Việt Nam không thể san lấp được khoảng cách
Dù rất nỗ lực trong thời gian còn lại những tuyển nữ Việt Nam không thể san lấp được khoảng cách.
Để rồi phải ngậm ngùi nhìn đối thủ lên ngôi sau cuộc đọ sức
Để rồi phải ngậm ngùi nhìn đối thủ lên ngôi sau cuộc đọ sức.
Và những giọt nước mắt đã rơi khi lỡ cuộc hò hẹn với vinh quang
Và những giọt nước mắt đã rơi khi lỡ cuộc hò hẹn với vinh quang.

Theo Vnexpres

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.