Tuyển nữ luyện sút penalty trước chung kết

Sút penalty là phương án tuyển nữ Việt Nam đã nghĩ đến
Sút penalty là phương án tuyển nữ Việt Nam đã nghĩ đến
Mọi khả năng đều có thể xảy ra trong trận chung kết SEA Games 27. Thế nên trước trận chung kết với Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam đã tập đá luân lưu, sẵn sàng cho màn “cân não”…

Còn nhớ, ở SEA Games 25 trên đất Lào 4 năm trước, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thắng chính Thái Lan trong trận chung kết trên sân Chao Anouvong (ở Vientiane) cũng bằng loạt sút luân lưu.

Rồi năm 2012, trong trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á ở sân Thống Nhất, cũng từ loạt sút luân lưu, các cô gái của chúng ta đánh bại Myanmar để lên ngôi vô địch.

Trước trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 27, gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan, HLV Trần Vân Phát đang tính đến nhiều phương án khác nhau, trong đó không loại trừ việc phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu “cân não”.

Sút penalty là phương án tuyển nữ Việt Nam đã nghĩ đến
Sút penalty là phương án tuyển nữ Việt Nam đã nghĩ đến, ảnh: An An

Trong loạt sút này, thủ môn Kiều Trinh là người nhận được nhiều kỳ vọng, cô cũng chính là người hùng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam các năm 2009 và 2012 đã nên ở trên. Khả năng bắt phạt đền của Kiều Trinh khá tốt, nhờ kinh nghiệm dày dạn cùng phản xạ nhanh.

Việc HLV Trần Vân Phát cho các cầu của mình tập sút luân lưu cũng đồng nghĩa với chuyện ông tính đến khả năng trận đấu sẽ cù cưa kéo dài, và đánh giá rằng không dễ để thắng Thái Lan.

Dù vậy, một điều quan trọng khác là ông Phát vẫn cố gắng tạo không khí thoải mái nhất cho các học trò, trước trận đấu quyết định tranh bộ HCV môn bóng đá nữ. Cũng trong buổi tập mới nhất ở đất Myanmar, toàn đội đã chúc mừng sinh nhật thủ môn Kiều Trinh ngay trên sân.

HLV Trần Vân Phát đã cho học trò tập sút phạt đền, ảnh: An An
HLV Trần Vân Phát đã cho học trò tập sút phạt đền, ảnh: An An.

Có thể bữa tiệc mừng tuổi mới của cầu thủ hay nhất Đông Nam Á 2012 phải dời cho đến sau trận chung kết, nhưng với nhiều đồng đội và với riêng bản thân Kiều Trinh, món quà đẹp nhất cho mọi người chính là ngôi hậu SEA Games 27, để khép lại 1 năm tốt cho bóng đá nữ Việt Nam.

Cũng theo thông tin chúng tôi có được thì dù khá thất vọng với việc đội chủ nhà Myanmar bị loại trước trận chung kết, nhưng người dân nước này vẫn tỏ ra khá cuồng nhiệt với bóng đá nữ, khi lượng người mua vé xem 2 trận đấu cuối cùng của giải là trận chung kết và trận tranh HCĐ (giữa Myanmar và Malaysia) vẫn rất đông.

Đồng thời, phải khẳng định rằng người hâm mộ bóng đá Myanmar đánh giá khá cao bóng đá nữ, bởi suốt từ khi môn bóng đá nữ khởi tranh đến giờ, các khán đài luôn đầy khán giả, điều không dễ thấy ở các nơi khác.

Theo Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.