Thực hư chuyện đọc sách từ nhỏ sẽ giúp con thông minh?

Thực hư chuyện đọc sách từ nhỏ sẽ giúp con thông minh?
Những bé có thói quen đọc sách sẽ biết cách diễn đạt ngôn ngữ và khả năng giao tiếp tốt hơn so với những bé thông minh bẩm sinh nhưng lười đọc sách.

Thực hư chuyện đọc sách từ nhỏ sẽ giúp con thông minh?

Những bé có thói quen đọc sách sẽ biết cách diễn đạt ngôn ngữ và khả năng giao tiếp tốt hơn so với những bé thông minh bẩm sinh nhưng lười đọc sách.

Thực hư chuyện đọc sách từ nhỏ sẽ giúp con thông minh? ảnh 1
 

Ép con “đọc” sách từ nhỏ

Trong thời đại hiện nay, các ông, bà mẹ ngày càng quan tâm tới việc phát triển trí thông minh cho con, thậm chí ngay từ khi còn đang thai nghén. Cũng chính vì tâm lý ấy, không ít bậc phụ huynh đã đua nhau “tậu” đủ các loại đồ chơi, sách truyện “nghe đồn” là kích thích khả năng phát triển não bộ, tăng cường trí nhớ và trí thông minh cho bé.

Chị Hạnh (Trung Hòa, Hà Nội) cũng là một trong những bà mẹ như vậy. Ngay từ khi cu Bon mới được 1 tuổi, chị Hạnh đã mua một tủ đầy sách bắt cu Bon… đọc dần. Đọc đâu chẳng thấy, cả nhà chỉ suốt ngày chứng kiến các pha gặm sách, xé sách của cu cậu mà thôi.

Thực hư chuyện đọc sách từ nhỏ sẽ giúp con thông minh? ảnh 2
 

Chị Hạnh cũng không phải là trường hợp cá biệt, Anh Duy Khánh (Khâm Thiên, Hà Nội) cũng từng sắm cho con không biết bao nhiêu sách truyện ngay khi con chỉ vừa 5 tháng tuổi. Anh cho rằng: “Con chưa đọc được thì xem tranh. Chỉ cần con xem nhiều, quen mắt rồi sau này sẽ nhớ hết từng tranh vẽ, từng màu sắc…”. Không phủ nhận, việc cho trẻ tiếp xúc với sách truyện từ nhỏ sẽ kích thích được khả năng ngôn ngữ và ghi nhớ của trẻ. Tuy nhiên, việc ép trẻ “đọc” sách sớm như vậy có phải một cách luyện trí thông minh khoa học hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Đọc sách: phải đúng cách?

Có thông tin cho rằng đọc sách là một trong những phương pháp để luyện trí thông minh cho trẻ ngay từ nhỏ. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến trái chiều cho rằng, đọc sách chỉ có thể giúp bé rèn luyện ngôn ngữ nói và viết chứ không thúc đẩy trí thông minh của trẻ. Những bé có thói quen đọc sách và niềm đam mê với sách vở sẽ biết cách diễn đạt ngôn ngữ và khả năng giao tiếp tốt hơn so với những bé thông minh bẩm sinh nhưng lười đọc sách.

Thực hư chuyện đọc sách từ nhỏ sẽ giúp con thông minh? ảnh 3
 

Trước tiên, bố mẹ cần phải lựa chọn và định hướng cho con những loại sách phù hợp với lứa tuổi, sở thích, giới tính… Theo các chuyên gia, bố mẹ có thể cho trẻ đọc sách sớm hay muộn tùy theo khả năng và sở thích của bé, tuy nhiên, thời điểm tốt nhất để hình thành thói quen đọc sách cho con là khoảng 2 tuổi. Ở thời điểm này, các bé có thể xem hình ảnh, kết hợp với lời đọc của bố mẹ. Hàng ngày, bố mẹ có thể dành 15-20 phút để cùng con đọc truyện, đọc sách để giúp bé dần dần làm quen với sách vở.

Thực hư chuyện đọc sách từ nhỏ sẽ giúp con thông minh? ảnh 4
 

Nhằm chung tay giúp các bậc phụ huynh rèn luyện thói quen đọc sách cho con, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Nhathuoc365.vn – một trong những website chuyên về thực phẩm bổ sung lớn nhất Việt Nam dành tặng nhiều cuốn sách truyện trí tuệ cho các bé với ý nghĩa “vật chất nhỏ nhưng tinh thần lớn”. Hy vọng với chương trình này, các em sẽ có một mùa hè thật vui và bổ ích bên những cuốn sách truyện thú vị.

Lưu ý: Chương trình “Quà to giúp mẹ làm bé thêm vui” chỉ áp dụng cho đơn hàng sản phẩm dành cho trẻ em có trị giá từ 300.000 đồng trở lên.

Thời gian diễn ra: 24/5/2013 – 02/06/2013

Phụ huynh vui lòng chọn mua sản phẩm cho con tại đây

Nguồn: nhathuoc365.vn

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.