Trẻ càng bụ bẫm càng có nguy cơ mắc bệnh còi xương

Trẻ càng bụ bẫm càng có nguy cơ mắc bệnh còi xương
Còi xương là bệnh khiến nhiều bậc phụ huynh mất ăn, mất ngủ. Trẻ ăn nhiều, ăn ngon và tăng cân tốt chứng tỏ trẻ khỏe mạnh, không bị còi xương là suy nghĩ của nhiều ông bố bà mẹ. Tuy nhiên sự thật lại hoàn toàn khác. Còi xương ở trẻ là bệnh phức tạp hơn nhiều so với những gì phụ huynh đang nghĩ.

Trẻ càng bụ bẫm càng có nguy cơ mắc bệnh còi xương

Còi xương là bệnh khiến nhiều bậc phụ huynh mất ăn, mất ngủ. Trẻ ăn nhiều, ăn ngon và tăng cân tốt chứng tỏ trẻ khỏe mạnh, không bị còi xương là suy nghĩ của nhiều ông bố bà mẹ. Tuy nhiên sự thật lại hoàn toàn khác. Còi xương ở trẻ là bệnh phức tạp hơn nhiều so với những gì phụ huynh đang nghĩ.

Trẻ càng bụ bẫm càng có nguy cơ mắc bệnh còi xương ảnh 1
 

Trẻ bụ bẫm vẫn còi xương

Nhìn bề ngoài trẻ càng bụ bẫm, ăn ngủ tốt chứng tỏ trẻ đang khỏe mạnh là suy nghĩ của không ít bậc phụ huynh. Với suy nghĩ này, nhiều ông bố bà mẹ tích cực “nhồi” cho trẻ những món ăn ngon mà không cần quan tâm món ăn đó có đầy đủ các dưỡng chất để phát triển cả về thể lực và trí tuệ hay chưa.

Bé Hùng nhà chị Thảo (Trần Phú, Hà Đông) có cân nặng đáng ngưỡng mộ từ khi ra đời. Bé rất ngoan, ăn ngủ tốt lại được mẹ và bà nội chăm sóc cẩn thận nên tăng cân đều đều. Gần đây, Chị Thảo thấy bé ngủ không yên giấc, khi ngủ ra rất nhiều mồ hôi, tóc sau gáy rụng thành một vòng tròn.

Chị đọc báo, biết những biểu hiện này cũng gặp trong bệnh còi xương nên muốn đưa con đi khám dinh dưỡng. Nhưng mẹ chồng chị gạt phắt ngay ý định đó và nhìn con dâu như một đứa dở hơi: "Đang yên đang lành lại mang con đi khám dinh dưỡng làm gì? Thử nhìn xem ở trong cái ngõ này có ai bụ bẫm như cháu tôi không mà chị bảo nó còi xương chứ?". Thương con nhưng chị đành im lặng bởi chị biết nếu cãi lại lời mẹ chồng chắc chắn gia đình sẽ có chuyện.

Không riêng gì gia đình chị Thảo mà rất nhiều gia đình khác đang nhầm giữa hai khái niệm còi xương và còi thịt ở trẻ. Theo các chuyên gia y tế, quá bụ bẫm thậm chí là một yếu tố nguy cơ gây còi xương bởi ở những trẻ này, nhu cầu về Canxi, phốt-pho cao hơn trẻ bình thường nên nếu bố mẹ không lưu ý sẽ dẫn đến tình trạng thiếu Canxi và dẫn đến còi xương... Còi xương có thể gặp ở bất cứ trẻ nào, kể cả những bé có thân hình bụ bẫm.

Trẻ càng bụ bẫm càng có nguy cơ mắc bệnh còi xương ảnh 2
 

Mẹo hay giúp bé “trị” còi xương

Chế độ dinh dưỡng hằng ngày ngày quyết định rất lớn đến tình trạng sức khỏe của bé. Chính vì vậy, thay bằng việc bắt trẻ ăn nhiều các mẹ chỉ nên cho trẻ ăn với lượng vừa đủ nhưng chú ý bổ sung thực phẩm đủ dưỡng chất cần thiết, đặc biệt là sản phẩm giàu Canxi để ngăn ngừa tình trạng còi xương ở trẻ. Thực phẩm giàu Canxi có thể kể tới như sữa và các chế phẩm từ sữa, trứng, cua, tôm...

Hằng ngày, các mẹ nên cho trẻ cho trẻ tắm nắng hàng ngày: để chân, tay, lưng, bụng trẻ lộ ra ngoài từ 10 -15 phút lúc buổi sáng (trước 9 giờ) để hấp thụ Vitamin D3 – giúp tăng cường khả năng hấp thụ canxi giúp trẻ cứng cáp, chống lại còi xương.

Trẻ càng bụ bẫm càng có nguy cơ mắc bệnh còi xương ảnh 3
 

Quay lại trường hợp của chị Thảo, thấy cậu con trai ngày càng có dấu hiệu chứng tỏ bé thiếu Canxi nhưng chị không biết làm cách nào để đưa con đi khám vì bà nội cả ngày chỉ “chằm chặp” chơi với cháu. Mang câu chuyện của con lên công ty tâm sự với mong muốn sẽ nhận được lời khuyên của chị em cùng phòng. Chị Hoàng Anh được mệnh danh là bà mẹ đảm đang nhất trong phòng ngay lập tức truyền đạt kinh nghiệm rất hay, vừa không làm mất lòng mẹ chồng mà con trai vẫn khỏe mạnh: “Em cho cháu dùng sản phẩm Mega Canxi Nano for Kids đi. Chị cũng đang cho 2 bé nhà chị dùng, sản phẩm này tốt lắm. Nếu bé nhà em đúng là thiếu Canxi thì chắc chắn có tác dụng đấy”.

Chi thảo vui mừng lập tức đặt hàng tại địa chỉa mà chị Hoàng Anh vẫn mua. Sau một thời gian, chị thấy bé đỡ hẳn. Chị chia sẻ: “Bé phát triển chiều cao hơn hẳn, ăn ngon, ngủ ngoan và không còn các dấu hiệu của bệnh còi xương nữa. Cũng nhờ Mega Canxi Nano for Kids mà tôi có thể “qua mắt” mẹ chồng một cách dễ dàng như vậy.”

Thông tin chi tiết sản phẩm xem tại đây

Hotline tư vấn 093.567.4444

Thanh Nga

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".