Thuốc ho Bảo Thanh – Từng bước chinh phục thị trường nước bạn Lào

Thuốc ho Bảo Thanh – Từng bước chinh phục thị trường nước bạn Lào
Thời điểm cuối năm 2013, sản lượng thuốc ho Bảo Thanh xuất khẩu sang thị trường Lào có những bước tăng trưởng đáng kể, 25% so với cùng thời điểm năm 2012.

Thuốc ho Bảo Thanh – Từng bước chinh phục thị trường nước bạn Lào

Thời điểm cuối năm 2013, sản lượng thuốc ho Bảo Thanh xuất khẩu sang thị trường Lào có những bước tăng trưởng đáng kể, 25% so với cùng thời điểm năm 2012.

Đây là kết quả đáng mừng, phản ánh nhịp độ tăng trưởng tích cực, kể từ sau khi xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Lào từ giữa năm 2011. Như vậy, không chỉ ở thị trường trong nước, mà ở thị trường nước bạn, sản phẩm Bảo Thanh cũng đang có những bước phát triển chắc chắn, liên tục khẳng định uy tín chất lượng.

Thuốc ho Bảo Thanh tham gia Hội chợ tại Lào
Thuốc ho Bảo Thanh tham gia Hội chợ tại Lào.

Là một sản phẩm thuốc ho đông được, mang những nét đặc thù và bản sắc riêng có của y học cổ truyền Việt Nam, việc thành công ở thị trường Lào đã cho thấy chất lượng chính là yếu tố quyết định giúp sản phẩm vươn xa khỏi tầm quốc gia, tiến tới chinh phục thị trường khu vực và thế giới.

Đây không chỉ là thành công riêng của doanh nghiệp mà còn góp phần vào thành tựu chung của nền đông dược Việt Nam, tiếp tục gìn giữ, phát huy và phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam, vừa đậm đà bản sắc, vừa hội nhập với khu vực và thế giới.

P.V

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.