Diễn biến mới vụ vợ con tử vong, chồng nguy kịch tại Đà Nẵng

Diễn biến mới vụ vợ con tử vong, chồng nguy kịch tại Đà Nẵng
TPO - Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cho hay sức khỏe của bệnh nhân Đ.N.V. hiện đã ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Tối 22/9, trao đổi với Tiền Phong về trường hợp bệnh nhân Đ.N.V. - người chồng may mắn sống sót, vợ con đã tử vong khi tới Đà Nẵng du lịch ngày 16/9, BS. Lê Đức Nhân cho hay từ ngày 21/9, các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, hồi phục tốt. “Đầu tuần sau, bệnh viện sẽ tiến hành đánh giá lại toàn bộ tình hình sức khỏe của anh V. thật kỹ lưỡng, với tình hình khả quan này thì anh sẽ được xuất viện trong tuần tới”, BS. Nhân nói.

Diễn biến mới vụ vợ con tử vong, chồng nguy kịch tại Đà Nẵng ảnh 1 BS. Lê Đức Nhân cho hay bệnh viện đã nỗ lực hết sức, phối hợp với các chuyên gia để điều trị tốt nhất cho bệnh nhân Đ.N.V. Ảnh: Th.T.

Trong một diễn biến khác, sau khi hồi tỉnh, anh V. kể lại trước khi gia đình gặp nạn, cả ba người đi cùng đoàn tham quan phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam). Khi ăn xong mọi người vẫn bình thường, không có bất kì dấu hiệu khác lạ nào. Về Đà Nẵng, nhà anh tách đoàn đi riêng đến chơi nhà người thân và có ăn mì Quảng ở quán. Tuy nhiên chỉ hai vợ chồng anh ăn món này, con trai anh không ăn cùng.

Tối cùng ngày, khi cả nhà về lại khách sạn thì thấy một số phòng đã bị niêm phong với lý do đang xịt thuốc chống côn trùng. Đến khuya, cả ba người bị choáng, chóng mặt, buồn mửa, đau bụng…Sáng 16/9, nhà anh đã thuốc uống nhưng tình trạng không cải thiện. Sau đó cả ba người được đưa tới bệnh viện.

Hiện tại, khách sạn của gia đình anh lưu trú đã tạm ngừng hoạt động.

Diễn biến mới vụ vợ con tử vong, chồng nguy kịch tại Đà Nẵng ảnh 2 Khách sạn vợ chồng anh V. lưu trú (ngoài cùng bên trái) đã tạm ngừng hoạt động. Ảnh: T.T.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 16/9, bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp nhận 3 trường hợp trong tình trạng nghi bị ngộ độc. Cháu nhỏ 3 tuổi đã tử vong trước khi vào viện. Mẹ cháu, chị V.T.N.M. cũng bị choáng, xa tái xanh, chân tay lanh…Bệnh viện đã nỗ lực cấp cứu trong hai giờ nhưng chị không qua khỏi. Người chồng là anh Đ.N.V. sau đó cũng rơi vào tình trạng tương tự, được chuyển sang bệnh viện Đà Nẵng.

Trùng hợp với vụ việc này, đêm 15/9, Trung tâm y tế quận Sơn Trà tiếp nhận hai bà cháu với các triệu chứng nôn mửa, đau bụng, đi ngoài...Cháu N.M.K. (sinh năm 2015, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) do tình trạng chuyển biến đột ngột nên được chuyển sang bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng và tử vong rạng sáng 16/9. Bệnh viện xác định cháu bị viêm dạ dày ruột cấp. Bà N.T.X. được điều trị tại trung tâm với các triệu chứng nôn mửa, đau bụng, đi cầu, đã phục hồi sức khỏe và ra viện. Đáng chú ý, hai bà cháu cũng lưu trú tại một khách sạn trên đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà), cùng khu vực với gia đình anh Đ.N.V. Cháu K, cũng có triệu chứng tương tự và tử vong cùng ngày với vợ con anh V.

MỚI - NÓNG